Hiểm họa khôn lường từ pháo tự chế

12:09, 25/03/2025

(VLO) Ngày 18/3/2025, Công an xã Mỹ Lộc kịp thời phát hiện, xử lý 5 học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ, những em này đang là học sinh THCS trên địa bàn.

Theo đó, các em học sinh với tâm lý hiếu kỳ, thích thể hiện cùng với những clip hướng dẫn cách chế tạo pháo tràn lan trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên, học sinh đã tìm hiểu.

Pháo tự chế thu được từ nhóm học sinh.
Pháo tự chế thu được từ nhóm học sinh.

Sau đó, gom tiền cả nhóm để mua hóa chất trên mạng, từ những video hướng dẫn, nhóm học sinh cùng nhau chế tạo và sử dụng pháo nổ. Công an xã Mỹ Lộc đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn và thu giữ số pháo tự chế này.

Pháo tự chế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, không chỉ gây thương tích nặng nề cho bản thân mà còn đe dọa đến tính mạng của những người xung quanh. Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm do pháo tự chế phát nổ, gây bỏng, cụt tay, hỏng mắt, thậm chí tử vong.

Chúng ta biết rằng, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn thương tâm, nguy hiểm cho bản thân các em và những người xung quanh bởi lẽ pháo tự chế chứa một số chất nổ có sức tàn phá mạnh, nặng có thể dẫn đến tử vong, nếu giữ được tính mạng thì cũng để lại di chứng nặng nề, vết thương do pháo gây ra không thể tái tạo, dẫn đến tàn phế.

Để chủ động ngăn ngừa tình trạng này ngay từ sớm, lực lượng công an cần triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh về tác hại và nguy cơ tiềm ẩn từ việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép và cho các em học sinh, người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép. Tuyên truyền, nhắc nhở nhau về những nguy hiểm khi tự chế, tàng trữ, sử dụng pháo. Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo trái phép.

Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng này, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Hãy cùng nói không với pháo tự chế! Đừng để một phút tò mò biến thành nỗi đau cả đời!

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép; Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với các hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo; hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, sửa chữa hoặc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo dưới mọi hình thức.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì những hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người vi phạm liên quan đến pháo còn có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 1-5 năm, cao nhất là từ 8-15 năm. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật Hình sự có mức phạt tù thấp nhất từ 6 tháng đến 3 năm và cao nhất là từ 5-10 năm.

Bài, ảnh: THÁI THỊNH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh