Thoát tội vụ cướp giật, vào tù tội trộm cắp

14:04, 06/09/2024

(VLO) Lợi dụng sơ hở của chủ quán nước, bị cáo Bùi Quốc Cường (SN 1987, ngụ Phường 4, TP Vĩnh Long) lấy trộm nhiều tài sản giá trị. Trên đường tẩu thoát, Cường lấy tiền và điện thoại, còn vàng thì quăng bỏ xuống sông.

Tuy nhiên, hành vi trên đã cấu thành tội phạm và bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng tài sản đã lấy trộm.

Tháng 5/2019, Cường và vợ là Lê Thị Kim Ngân (SN 1998, ngụ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) thực hiện hành vi cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ ở TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ. Táo tợn hơn, lúc bị người đi đường truy đuổi, Ngân ngồi sau tháo nón bảo hiểm tấn công để tẩu thoát.

Quá trình khởi tố điều tra vụ án, mẹ ruột Cường đến Công an TP Vĩnh Long cung cấp hồ sơ bệnh án của Cường điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang. Bà cho rằng Cường có biểu hiện bệnh tâm thần nên đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định về tâm thần đối với Cường.

Kết luận giám định của cơ quan pháp y xác định trước, trong và sau khi gây án, Cường bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định nên thời điểm gây án và hiện nay mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với Cường.

Tháng 11/2019, TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Ngân mức án 3 năm tù vì tội “Cướp giật tài sản”. Đối với Cường, bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đến tháng 4/2020 thì xuất viện.

Hòa nhập xã hội, Cường hành nghề chạy xe ôm nhưng thu nhập bấp bênh. Tháng 12/2023, Cường tiếp tục thực hiện hành vi sai trái và lần này không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Theo đó, ngày 11/12/2023, Cường chạy xe máy từ nhà ở TP Vĩnh Long đến huyện Tam Bình trộm tài sản. Đến TT Tam Bình, Cường ghé vào quán của bà P. hỏi mua 4 ly cam ép.

Lúc này, bà P. đang nằm võng, thấy khách nên vội vã làm theo yêu cầu, để quên điện thoại và 1 bóp da có nhiều tài sản trên võng. Cường phát hiện sơ hở nên lấy trộm hết số tài sản này rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Đến TP Vĩnh Long, Cường kiểm tra trong bóp có 3 triệu đồng tiền mặt và dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn vàng.

Tuy nhiên, Cường chỉ lấy tiền và điện thoại còn vàng thì… quăng xuống sông. Sau đó, Cường đem cầm điện thoại được 1,2 triệu đồng.

Bà P. sau khi phát hiện mất trộm đã trình báo cơ quan công an và danh tính tên trộm nhanh chóng được điều tra làm rõ.

Theo kết luận định giá, tổng trị giá tài sản Cường lấy trộm của bà P. hơn 42 triệu đồng, trong đó dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn vàng trị giá hơn 35 triệu đồng. Mặc dù số vàng này Cường quăng bỏ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định và kết quả Cường bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cùng với đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Tam Bình, HĐXX xem xét bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ như: tự nguyện bồi thường khắc phục một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, đầu thú.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội mà bị cáo Cường gây ra là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 9 tháng tù.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh