Trả giá đắt vì tàng trữ "cái chết trắng"

03:11, 07/11/2023

Không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng rồi sa đà vào con đường nghiện ngập, nhiều thanh niên đã phải trả giá đắt bằng những bản án tù vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng rồi sa đà vào con đường nghiện ngập, nhiều thanh niên đã phải trả giá đắt bằng những bản án tù vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sử dụng trái phép chất ma túy từ tháng 2/2023, Tô Thanh Nguyên (SN 1988, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) sa vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay, nên lén lút mua số lượng lớn ma túy cất giấu để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Theo đó, ngày 2/4/2023, Nguyên dùng điện thoại truy cập vào mạng xã hội Blued tìm người bán ma túy để mua sử dụng. Tại đây, Nguyên quen biết với tài khoản tên “Share.khoi”.

Đến hôm sau, Nguyên đăng nhập Zalo kết bạn với tài khoản tên “Nhựt Nguyễn” qua mã QR mà “Share.khoi” cung cấp để hỏi mua ma túy. Sau khi Nguyên đồng ý mức giá 1,5 triệu đồng, hai người hẹn địa điểm giao ma túy tại khu vực huyện Long Hồ. Sáng 4/4/2023, Nguyên điều khiển xe máy đến điểm hẹn ở cầu Kênh Mới (thuộc ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) nhận ma túy.

Trưa cùng ngày, Nguyên đến một nhà trọ tại ấp Phú An định thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị Công an huyện Long Hồ yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 bịch nilon được hàn kín hai đầu và dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua giám định, mẫu tinh thể màu trắng bên trong 13 bịch nilon thu giữ của Nguyên là ma túy loại methamphetamine, có khối lượng 9,5933g. Sau khi bị truy tố ra tòa vì hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Tô Thanh Nguyên bị xử phạt mức án 5 năm 6 tháng tù theo quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng Nguyễn Bá Thái (SN 1999, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) không vượt qua được sự cám dỗ, rủ rê của bạn bè nên tìm đến ma túy và không dứt ra được.

Để giải quyết cơn ghiền, Thái nhiều lần sử dụng điện thoại liên hệ với các đối tượng bán ma túy trên mạng xã hội để đặt “hàng”. Cụ thể, sáng ngày 22/4/2023, Thái sử dụng điện thoại truy cập vào app Grindr nhắn tin cho tài khoản có tên “cậu 2” hỏi mua 900.000đ ma túy. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực Phường 1 (TP Vĩnh Long) để thực hiện “giao dịch”. Trưa cùng ngày, Thái điều khiển xe máy đến điểm hẹn nhận ma túy sau đó giấu vào túi áo khoác rồi đến xã Long Phước (Long Hồ) tìm bạn.

Lúc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ trên đường làm nhiệm vụ phát hiện Thái có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Biết không thể thoát tội, Thái tự nguyện lấy bịch nilon chứa ma túy giao nộp cho lực lượng chức năng. Theo giám định, mẫu tinh thể màu trắng bên trong bịch nilon thu giữ của Thái là ma túy loại methamphetamine, có trọng lượng 0,4116g. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Bá Thái thừa nhận tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù.

Với tình hình tội phạm liên quan đến ma túy ngày một phức tạp và là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây hoang mang cho người dân như hiện nay, việc xử lý các bị cáo mức án trên là thích đáng, nhằm răn đe phòng ngừa chung đối với loại tệ nạn này.

PHẠM TẤN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh