Trộm ghe làm phương tiện... trộm cam

Cập nhật, 06:10, Thứ Sáu, 19/05/2023 (GMT+7)
Đối tượng Bùi Tuấn Thành và tang vật.
Đối tượng Bùi Tuấn Thành và tang vật.

(VLO) Công an huyện Trà Ôn điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với 2 đối tượng Bùi Tuấn Thành (SN 1999) và Võ Tuấn Khởi (SN 1991, cùng ngụ xã Thới Hòa).

Ngày 16/5, anh N.H.T. phát hiện lượng lớn cam sành bị hái trộm còn để lại trong vườn ở ấp Tường Tín nên trình báo Công an xã Thới Hòa. Qua rà soát, cơ quan công an xác định Thành có dấu hiệu khả nghi nên mời làm việc.

Bước đầu, Thành khai nhận, chiều 15/5, Thành bàn bạc với Khởi vào vườn của anh T. trộm cam. Thực hiện ý đồ, cả hai trộm một chiếc xuồng làm phương tiện chở cam, sau đó vào vườn anh T. hái trộm cam.

Đến khoảng 5 giờ hôm sau, khi đã hái trộm được hơn 650kg cam, Thành và Khởi về nhà ngủ, đợi đến sáng quay lại chở cam đi tiêu thụ nhưng chưa kịp thì chủ vườn đã phát hiện sự việc.

Tin, ảnh: Q.BẢO- N.THỊNH