Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, lãnh án giết người

Cập nhật, 16:26, Thứ Ba, 16/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Gặp đối thủ trên đường, Nguyễn Văn Hòa (ảnh, SN 1992, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) áp sát rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến người này trọng thương. Hành vi phạm tội trên thể hiện sự côn đồ, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn nên bị cáo bị truy tố tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, mâu thuẫn giữa Hòa và anh N.C.T. (SN 1983, cùng ngụ huyện Chợ Lách) xảy ra trong quá trình mua bán trái cây.

Ngày 18/11/2022, anh T. tìm đến nhà trọ ở xã Quới An (huyện Vũng Liêm) đe dọa vợ chồng Hòa. Lo sợ bị đánh, cộng thêm tức giận trước thái độ của anh T., hôm sau Hòa ra chợ mua 2 con dao Thái Lan thủ sẵn.

Trên đường về nhà trọ, Hòa gặp anh T. chạy xe máy phía trước nên áp sát và rút dao đâm trúng hông, 2 người và xe ngã ra đường.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. ra sức chống cự nhưng vẫn bị đâm thêm nhiều nhát vào bụng, chân, tay. Hòa chỉ dừng tay khi người dân can ngăn.

Theo giám định, tỷ lệ thương tật của anh T. là 53%. Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15/5, bị cáo Hòa thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin lỗi người bị hại, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm việc kiếm tiền khắc phục hậu quả, lo vợ con.  

Theo bị cáo, do tức giận và lo sợ anh T. đánh nên ngay khi bị đe dọa, bị cáo ra chợ mua 2 con dao để phòng thân, không nghĩ đến sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. 

Mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại xuất phát từ việc làm ăn mua bán, có thể giải quyết bằng pháp luật, tình làng nghĩa xóm. Đằng này, bị cáo lại dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm bị hại nhiều nhát, bất chấp tính mạng, sức khỏe người khác.

Bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cáo trạng truy tố bị cáo tội “Giết người” là đúng người, đúng tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hòa là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự côn đồn nhưng xem xét bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, gia đình có công cách mạng,….

Từ các lý do này, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hòa 12 năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho anh T. hơn 123 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Thiện (SN 1993, em ruột anh T.) ra trước TAND cùng cấp để xét xử tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo đó, khi hay tin anh T. bị đâm, Thiện và L.T.H. (SN 2002) chạy đến hiện trường và dùng gạch, đá ném Hòa. Hòa chạy vào nhà trọ trốn, Thiện và H. tiếp tục đuổi theo dùng vỏ chai bia ném vào cửa.

Lúc này, Thiện thấy xe tải của Hòa trước sân nên dùng vỏ chai bia ném làm hư hỏng kính chắn gió, mặt capo. Tiếp nhận thông tin sự việc, Công an xã Quới An lập biên bản và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Theo giám định, thiệt hại tài sản do Thiện gây ra hơn 19 triệu đồng. Việc Thiện và H. dùng vỏ chai bia ném vào nhà trọ không gây thiệt hại nên chủ nhà trọ không yêu cầu bồi thường.

Ngoài ra, H. không cùng Thiện làm hư hỏng xe tải nên không xem là đồng phạm. Xe tải là tài sản của bà N.T.T. (mẹ ruột Hòa) giao Hòa thu mua trái cây. Hiện Thiện đã tự nguyện và thỏa thuận bồi thường đầy đủ với chủ xe.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG