Hung thủ vụ cướp táo tợn tại Phường 4 (TP Vĩnh Long): Lãnh án 10 năm tù

Cập nhật, 17:41, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Sử dụng hung khí tấn công bị hại đến cùng để lấy điện thoại, Nguyễn Lục Lăng (SN 1988, không nơi cư trú nhất định) bị phạt tù về hành vi “Cướp tài sản”.

Nguyễn Lục Lăng là đối tượng không nghề nghiệp, từng sinh sống tại Khóm 2, Phường 3, TP Vĩnh Long. Sau 4 lần đi tù với tổng mức án 12 năm 3 tháng tù giam về hành vi trộm cắp, Lăng không cư trú một nơi nhất định mà thường lang thang đến nhiều địa phương tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 22 giờ ngày 9/3/2022, Lăng cầm 2 bóng đèn neon đi ngang tiệm hớt tóc trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4) thì thấy chị H.T.H.P. ngồi xem điện thoại.

Lăng vào giả vờ hỏi tìm người rồi bất ngờ đập bể bóng đèn và dùng đoạn bóng đèn còn lại đâm vào vùng tay, ngực chị P. gây thương tích.

Do bị tấn công bất ngờ, chị P. bỏ chạy vào nhà sau và nhìn thấy cây dao thường ngày dùng để chặt dừa liền cầm quay lên phòng khách chống trả. Lăng lấy các chậu cây kiểng trước cửa ném vào người chị P. làm trúng tay và rơi dao xuống đất.

Chị P. bỏ chạy vào phòng định chốt cửa lại thì bị Lăng xông tới đạp cửa và cầm lấy dao chị P. vừa làm rơi chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai chị P. gây thương tích rồi giật điện thoại tẩu thoát. Chị P. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc với công an.

Sau khi lấy được điện thoại, Lăng bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh và bán điện thoại lấy tiền tiêu xài, sống lang thang ở nhiều nơi.

Đến ngày 1/9/2022, Lăng quay trở về TP Vĩnh Long thì bị Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) bắt do trước đó đã có hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, chị P. bị chém ở vùng đầu, vai phải, ngực, cẳng tay trái, tỷ lệ thương tích 11%. Kết luận định giá điện thoại hiệu Oppo A73 của chị P. bị Lăng chiếm đoạt trị giá hơn 3,8 triệu đồng.

Xét hành vi của Nguyễn Lục Lăng đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lăng.

Hành vi dùng vũ lực xâm phạm sức khỏe người khác để chiếm đoạt tài sản của Lăng có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và tâm lý bất an trong nhân dân.

Bản thân Lăng có nhân thân xấu, nhiều lần bị phạt tù chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội một cách cố ý và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, thể hiện ý thức xem thường luật pháp và thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” nên cần xử mức án nghiêm khắc để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Lục Lăng 10 năm tù giam tội “Cướp tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp tài sản” như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được thuộc trường hợp “gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%” và “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

DIỄM PHƯỢNG