Vào quán karaoke chém người

Cập nhật, 14:15, Thứ Tư, 08/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Mặc dù không xác định được người gọi điện thoại là ai nhưng các đối tượng vẫn sử dụng hung khí chém bị hại gây thương tích nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Tối 12/5/2022, Bùi Vũ Khang (SN 2005, trú ấp Thuận Tân A, xã Thuận An, TX Bình Minh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ và giọng người nam kêu Khang đến quán karaoke ở phường Đông Thuận “nói chuyện”.

Mặc dù không biết người gọi điện thoại là ai nhưng Khang vẫn lấy 2 cây dao tự chế, điều khiển xe gắn máy đến quán karaoke. Trên đường đi, Khang gặp Nguyễn Anh Kiệt (SN 2000, ở cùng xóm) liền gọi lại và cho biết “đã đụng chuyện ở quán karaoke”.

Kiệt nghe vậy bảo “để anh đi với mày xuống dưới” rồi cả hai cùng điều khiển xe đến quán karaoke. Khi vào quán, Khang và Kiệt mỗi người cầm cây dao tự chế mở từng phòng hát để tìm người gọi điện thoại nhưng không biết ai.

Trong lúc định quay về thì Khang thấy anh P.V.H. (ở khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận) đứng gần quầy tiếp tân chỉ tay về hướng Khang.

Nghĩ anh H. là người vừa điện thoại rủ đánh nhau nên Khang và Kiệt cầm dao xông đến chém anh H. thì được những người trong quán can ngăn. Khang và Kiệt bỏ về, còn anh H. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Kết luận giám định, anh H. bị thương ở lưng, vai, 1/3 dưới cẳng tay phải và mu bàn tay trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể 24%. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Bùi Vũ Khang và Nguyễn Anh Kiệt về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Khang và Kiệt khai không có mâu thuẫn gì với anh H..

Do nghĩ anh H. là người đã gọi điện rủ đánh nhau nên Khang và Kiệt dùng dao gây thương tích cho anh H. mà không tìm hiểu kỹ. Hành vi của Khang và Kiệt thể hiện tính côn đồ, xem thường luật pháp.

Trong đó, Khang là người giữ vai trò chính, còn Kiệt biết Khang mang theo dao đến quán karaoke để đánh nhau nhưng không khuyên can mà còn đi theo giúp sức nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe.

Do Kiệt có một tiền án tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” chưa được xóa án tích và vừa bị Công an huyện Bình Tân phạt hành chính 6,5 triệu đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” nên lần vi phạm này phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.

Còn Khang không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cùng Kiệt bồi thường xong thiệt hại, được bị hại bãi nại nên được xem xét giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Bùi Vũ Khang 1 năm tù giam, Nguyễn Anh Kiệt 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” và “có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 2 - 6 năm.

DIỄM PHƯỢNG