Anh em lần lượt vào tù vì trộm cát

Cập nhật, 05:40, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)
HĐXX tuyên án.
HĐXX tuyên án.

(VLO) Sau khi cùng em ruột trộm cát và bị phạt hành chính, Nguyễn Thành Tâm (SN 1981, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) tiếp tục vi phạm nên bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm.

Theo cáo trạng, tối 7/6, Tâm và vợ điều khiển sà lan từ xã Đồng Phú (huyện Long Hồ) đến vàm Hòa Khánh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) neo lại chờ thời cơ thuận lợi trộm cát. Đến rạng sáng hôm sau, vợ chồng Tâm điều khiển sà lan quay lại đầu vàm Đồng Phú thả neo và dụng cụ bơm hút cát.

Khai thác được khoảng 30 phút, thấy nhiều phương tiện khác chạy về hướng Tiền Giang, biết “bị động” nên Tâm nhổ neo chạy theo.

Đợi đến hơn 0 giờ ngày hôm sau, Tâm tiếp tục quay lại vị trí cũ trộm cát cho đầy phương tiện thì bị Tổ công tác kiểm tra khai thác khoáng sản cát sông của UBND huyện Long Hồ bắt quả tang, thu giữ hơn 20m3 cát, trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, chính quyền địa phương chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối với vợ Tâm, do chưa có tiền án, tiền sự nên cơ quan chức năng phạt hành chính 65 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố nhưng đổ lỗi do hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, không nghề nghiệp, không đất canh tác nên… làm liều.

Sà lan dùng trộm cát, Tâm thuê lại của người khác với giá 30 triệu đồng/tháng. “Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo để sớm trở về với gia đình”, bị cáo trình bày.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng môi trường, tác động đời sống người dân.

Trong khi đó, bị cáo từng bị phạt hành chính, lần này tiếp tục vi phạm thể hiện sự xem thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm nhưng xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, thuộc thành phần lao động nghèo,… nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm 6 tháng tù.

Trước đó, em ruột Tâm là Nguyễn Phúc Sơn (SN 2000) cũng bị TAND tỉnh xét xử vì tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trong vụ án này, Sơn bị phạt 6 tháng tù còn Tâm bị phạt hành chính hơn 120 triệu đồng. Theo đó, tối 3/10/2021, anh em Tâm điều khiển sà lan từ bãi neo đậu ở xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ) chạy ra hướng sông Tiền thả neo và dụng cụ xuống lòng sông bơm hút cát.

Khoảng 1 giờ sau, Tổ công tác kiểm tra khai thác khoáng sản cát sông của UBND huyện Long Hồ phát hiện nên Sơn nhổ neo, Tâm kéo ông hút lên rồi điều khiển sà lan bỏ chạy.

Đến xã Đồng Phú, phương tiện này bị lực lượng chức năng đuổi kịp, yêu cầu quay lại vị trí khai thác cát sông để lập biên bản với khối lượng cát khai thác trái phép là 37,5m3, trị giá hơn 2,2 triệu đồng.

Tại tòa, Sơn khai nhận, sà lan mà bị cáo dùng làm phương tiện trộm cát thuộc sở hữu của một người đàn ông ngụ tỉnh Bến Tre. Người này thuê Tâm lấy cát tại các mỏ cát ở Vĩnh Long và Tiền Giang. Sau đó, Tâm thuê thêm Sơn phụ giúp, trả công 400.000 đ/ngày.

Khi giao sà lan, chủ phương tiện yêu cầu Tâm tháo ống hút cát ra khỏi máy bơm và neo sà lan tại bãi nhưng Tâm cố tình không thực hiện.

Ngày 3/10/2021, anh em Tâm tự ý điều khiển sà lan ra sông Tiền trộm cát thì bị phát hiện. Qua xác minh, ngày 8/10/2020, Sơn bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đến ngày 3/10/2021 thì tái phạm khi chưa được xóa tiền sự nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG