5 người bị phạt 50 triệu đồng vì tụ tập... uống nước trà

Cập nhật, 18:12, Thứ Năm, 02/09/2021 (GMT+7)

Thời điểm tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra một gia đình ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, có 5 người ở các địa phương khác nhau tập trung uống nước trà.

 Một quyết định xử phạt của UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An với người đàn ông tập trung uống nước giữa mùa dịch - Ảnh: DOÃN HÒA
Một quyết định xử phạt của UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An với người đàn ông tập trung uống nước giữa mùa dịch - Ảnh: DOÃN HÒA

UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người tập trung uống nước tại địa bàn xã Diễn Thành với mức 10 triệu đồng/người.

Năm người bị xử phạt đều ở huyện Diễn Châu gồm bà L.T.M. (56 tuổi), bà L.T.T. (58 tuổi) cùng ngụ xã Diễn Thành; ông L.V.B. (55 tuổi, ngụ xã Diễn Tân), ông L.X.L. (64 tuổi) và ông N.V.C. (50 tuổi), cùng ngụ khối 5, thị trấn Diễn Châu. Những người bị phạt là người làm ruộng, lao động tự do.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29-8, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Thành làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19

Tại khu vực xã Diễn Thành, tổ công tác phát hiện tại nhà bà M. tập trung đông người uống nước chè (uống trà - PV), vi phạm "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Thời điểm này, toàn huyện Diễn Châu đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ra quyết định xử phạt.

Chiều 2/9, trả lời Tuổi Trẻ Online, Phạm Xuân Sánh - phó chủ tịch UBND huyện Diên Châu - xác nhận ông là người ra quyết định xử phạt 5 người trên với mức 10 triệu đồng/người. .

"Việc xử phạt đều căn cứ theo biên bản vi phạm hành chính do tổ công tác ở xã lập, chuyển qua Phòng Tư pháp, Y tế thẩm định", ông Sánh nói.

Được biết từ ngày 20/8 đến 1/9, toàn huyện Diễn Châu đã xử phạt 227 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo DOÃN HÒA/Báo Tuổi trẻ