![]() |
| Không khí nhộn nhịp của đầu vụ hoa tết năm 2027 tại Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: HOÀI THẢO |
Bên cạnh giống cúc mâm xôi truyền thống, nhiều nhà vườn ưu tiên trồng các giống mới đang được thị trường ưa chuộng như: Cúc mâm xôi Hàn Quốc và Hà Lan. Trong đó, một số giống có màu sắc và kích thước nổi bật được đầu tư mở rộng diện tích như: Mâm xôi Hà Lan bông lớn, mâm xôi Hàn Quốc màu cam, đỏ rượu vang, đỏ xác pháo… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Do đang vào đầu vụ sản xuất, nhu cầu sử dụng phân rơm làm giá thể tăng cao khiến giá phân rơm hiện dao động từ 120.000 - 140.000 đồng/bao. Để giảm chi phí đầu vào, nhiều nhà vườn đã chủ động thay thế bằng cách phối trộn trấu, xơ dừa và phân bò làm giá thể. Theo nông dân, phương án này vẫn đảm bảo độ tơi xốp, khả năng thoát nước tốt, giúp hoa kiểng sinh trưởng ổn định.
Bên cạnh việc chăm sóc cây trồng, nông dân Làng hoa Sa Đéc cũng chủ động gia cố các nắp cống, hệ thống giao thông nội đồng nhằm đảm bảo an toàn cho diện tích sản xuất trong suốt quá trình sản xuất.
Theo TRÚC NGUYÊN - M.N/baodongthap.vn


