Trái cây khổng lồ, độc lạ thế giới xuất hiện tại TPHCM

Cập nhật, 18:59, Thứ Tư, 24/05/2023 (GMT+7)

 

Nhiều loại trái cây khổng lồ, độc đáo sẽ có mặt ở Lễ hội trái cây Nam Bộ (Ảnh: BTC).
Nhiều loại trái cây khổng lồ, độc đáo sẽ có mặt ở Lễ hội trái cây Nam Bộ (Ảnh: BTC).

Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2023 sẽ hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô vươn tầm khu vực Đông Nam Á, với sự xuất hiện của những bộ sưu tập trái cây khổng lồ, quý hiếm, độc lạ từ các nước trên thế giới.

Từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8, tại TPHCM sẽ diễn ra Lễ hội Trái cây Nam Bộ  năm 2023, do khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM (HUFO), Sở Nông nghiệp TPHCM và Sở Du lịch TPHCM tổ chức.

Lễ hội năm nay hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô vươn tầm khu vực Đông Nam Á, quảng bá du lịch TPHCM nói riêng cũng như du lịch Việt Nam nói chung.

Đến với Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm 2023, du khách sẽ được trải nghiệm, tham gia chợ trái cây đặc sản (kéo dài từ ngày 30/5 đến 31/8).

Sự kiện sẽ hội tụ nhiều thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như măng cụt Lái Thiêu, xoài cát Hòa Lộc Bến Tre, bưởi da xanh Tiền Giang, bơ Dakado - sầu riêng - chanh dây Đắk Lắk… cùng những sản phẩm nông sản như rượu bưởi Tiền Giang, đường và mật hoa dừa Trà Vinh, gạo Omega 3...

Đặc biệt năm nay, Chợ trái cây đặc sản còn có sự góp mặt của bộ sưu tập các loại trái cây cao cấp có nguồn gốc từ các nước trên thế giới, bao gồm: lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazil, nho hồng Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp, vú sữa Đài Loan, ổi sim Nhật...

Kế đến, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng "Bộ sưu tập trái cây khổng lồ", với nhiều loại trái cây ở nhiều vùng miền được mang đến Suối Tiên, thể hiện sự trù phú và độc đáo của trái cây nhiệt đới Việt Nam.

Ngoài ra, còn có Hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ, Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, các hoạt động ẩm thực, triển lãm, diễu hành "Bách quả tứ quý thần tiên hội"...

Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch HUFO cho biết, Lễ hội Trái cây Nam Bộ là một trong những lễ hội trái cây lâu đời nhất Việt Nam nhằm tôn vinh những người nông dân làm ra những loại trái cây ngon, sạch. Lễ hội cũng sẽ tìm ra loại trái cây tốt nhất sau cuộc thi trái ngon an toàn, với sự giám sát từ Sở Nông nghiệp TPHCM.

Trong lễ hội cũng có sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Campuchia...

Tất cả các chương trình trên sẽ mang đến sắc màu đa quốc gia, mới lạ và độc đáo cho lễ hội, nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng

Theo Dân Trí

 

 

 

Các tin khác: