Tha hồ thưởng thức bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ

Cập nhật, 08:16, Chủ Nhật, 30/04/2023 (GMT+7)

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ có khoảng 300 gian hàng với hơn 100 loại bánh cùng nhiều sản phẩm OCOP, quà tặng lưu niệm.

Từ sáng 29/4, đông đảo du khách đã đổ về nới tổ chức Lễ hội Bánh dân gia Nam Bộ lần thứ X tại quảng trường quận Bình Thủy, TP Cần Thơ để thưởng thức hơn 100 loại bánh ngon từ nhiều tỉnh, thành.

Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức nhiều loại bánh như: bánh bò, bánh tét, bánh lá cẩm, bánh ít trần, bánh chuối… Các loại bánh được nghệ nhân làm rất công phu với màu sắc bắt mắt.

Lễ hội có hơn 300 gian hàng của các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành cả nước và 9 quận, huyện của TP Cần Thơ; được chia thành các khu: bánh dân gian Nam Bộ; sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm); ẩm thực; thủ công mỹ nghệ; quà tặng lưu niệm…

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động dâng hương và dâng bánh giỗ Tổ Hùng Vương, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 2/5.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu ban tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao thái độ ứng xử văn minh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ hội:

 Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan các gian hàng
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan các gian hàng

 

Nhiều nghệ nhân đã làm các loại bánh bắt mắt và trang trí hấp dẫn để thu hút du khách
Nhiều nghệ nhân đã làm các loại bánh bắt mắt và trang trí hấp dẫn để thu hút du khách

 

 

 

 

 

 

 

Đông đảo du khách tham quan lễ hội và thích thú thưởng thức các loại bánh dân gian với màu sắc bắt mắt
Đông đảo du khách tham quan lễ hội và thích thú thưởng thức các loại bánh dân gian với màu sắc bắt mắt

Theo Ca Linh/NLĐO