Làng hoa kiểng Cái Mơn

Chuẩn bị hơn 8,5 triệu chậu hoa kiểng Tết

Cập nhật, 09:26, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

 

Làng hoa kiểng Cái Mơn đang tất bật cung ứng hoa kiểng cho mọi miền đất nước.
Làng hoa kiểng Cái Mơn đang tất bật cung ứng hoa kiểng cho mọi miền đất nước.

TS Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: “Tết này Làng hoa kiểng Cái Mơn ước tính có hơn 8,5 triệu chậu hoa các loại, tăng khoảng 2 triệu chậu so với năm ngoái”.

Bên cạnh các loại hoa kiểng chủ yếu truyền thống như: cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, hoa giấy, hoa mai, tắc kiểng,… có các giống mới như hoa giấy Ấn Độ; nhiều giống hoa mai mới như hoa mai rủ, mai nhiều loại trên cùng 1 cây…

Trái với số lượng tăng, giá bán hoa kiểng sỉ tại vườn giảm so cùng kỳ; điển hình các loại giảm mạnh như cúc mâm xôi từ 350.000 đ/cặp năm 2022 nay là 180.000 đ/cặp, vạn thọ từ 80.000 đ/cặp còn 60.000 - 70.000 đ/cặp, …

Nhìn chung, theo ông Liêm giá bán hoa kiểng giảm khoảng 30% so cùng kỳ. Điều người dân quan tâm hiện nay là sức tiêu thụ hoa kiểng Tết. Hiện tại, sức tiêu thụ tại vườn khoảng 50%, số còn lại người dân trồng hoa bán trực tiếp không qua thương lái.

Thêm một khó khăn của người trồng hoa kiểng năm nay là những cơn mưa trái mùa, sâu bệnh nhiều hơn làm tăng giá thành. Làng hoa kiểng Cái Mơn có khoảng 6.000 hộ thuộc các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn,…

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

Các tin khác: