Khai trương "Gian hàng 0 đồng" của lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật, 15:39, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)

Sáng 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMTTQVN TP. Long Xuyên tổ chức khai trương “Gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gian hàng được đặt tại căn- tin Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên (số 10, đường Nguyễn Hoàng, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa), từ 7 - 11 giờ hàng ngày đến hết ngày 1-8.

Hiện nay, các đơn vị đã vận động được 1.000 phần quà gồm các mặt hàng thiết yếu, UBMTTQVN TP. Long Xuyên hỗ trợ 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm…

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham quan gian hàng
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham quan gian hàng

 

150 hộ dân phường Mỹ Hòa đã đến nhận quà, được sắp xếp giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
150 hộ dân phường Mỹ Hòa đã đến nhận quà, được sắp xếp giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

 

 

Rất nhiều mặt hàng thiết yếu được gửi đến cho người dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội
Rất nhiều mặt hàng thiết yếu được gửi đến cho người dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội

 

Hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa lên xe
Hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa lên xe

 

 

Ngoài ra, hàng ngày Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thực hiện “Chuyến xe 0 đồng” để đưa hàng hóa thiết yếu đến tận nhà người già, người khó khăn (không có điều kiện đến nhận trực tiếp tại gian hàng) trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần cùng địa phương chăm lo, ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo An Giang