Người dân vùng lũ Thái Nguyên ấm lòng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ từ đồng bào

09:30, 11/09/2024

Trong những ngày nhiều xã, phường của Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước, nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập, hàng ngàn chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên cùng người dân từ khắp nơi đổ về cứu trợ, chuyển nhu yếu phẩm để không ai bị đói, bị rét.

 Theo Lam Trang/VOV.VN

Dù mực nước sông Cầu tại Thái Nguyên đã giảm dần so với đỉnh lũ nhưng tình trạng ngập lụt tại nhiều xã, phường vẫn chưa giảm bớt.
Dù mực nước sông Cầu tại Thái Nguyên đã giảm dần so với đỉnh lũ nhưng tình trạng ngập lụt tại nhiều xã, phường vẫn chưa giảm bớt.

  

Giao thông nhiều địa bàn của tỉnh Thái Nguyên bị chia cắt, cô lập. Trong những ngày qua, lực lượng công an, quân đội, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân dồn toàn lực hỗ trợ người dân trong vùng lũ.
Giao thông nhiều địa bàn của tỉnh Thái Nguyên bị chia cắt, cô lập. Trong những ngày qua, lực lượng công an, quân đội, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân dồn toàn lực hỗ trợ người dân trong vùng lũ.

 

 

Người dân ra mái nhà nhận nhu yếu phẩm.
  Người dân ra mái nhà nhận nhu yếu phẩm.

 

Theo số liệu sơ bộ, tính đến 10h30 phút ngày 10/9, TP. Thái Nguyên đã tiếp nhận cứu trợ của 35 cá nhân, đoàn tài trợ, với số lượng gồm: 1 xuồng máy, 115 thuyền, gần 2.000 áo phao, trên 2.500 đèn pin, gần 800 thùng sữa, 444 thùng bánh mỳ, 238 bánh ruốc, 600 bánh mỳ trứng, 320 thùng nước, gần 750 thùng mỳ tôm, 22 thùng lương khô, gần 1.000 suất cơm…và nhiều đồ dùng thiết yếu khác.
Theo số liệu sơ bộ, tính đến 10h30 phút ngày 10/9, TP. Thái Nguyên đã tiếp nhận cứu trợ của 35 cá nhân, đoàn tài trợ, với số lượng gồm: 1 xuồng máy, 115 thuyền, gần 2.000 áo phao, trên 2.500 đèn pin, gần 800 thùng sữa, 444 thùng bánh mỳ, 238 bánh ruốc, 600 bánh mỳ trứng, 320 thùng nước, gần 750 thùng mỳ tôm, 22 thùng lương khô, gần 1.000 suất cơm…và nhiều đồ dùng thiết yếu khác.

 

Mỗi hộp cơm, chiếc bánh đều là sự sẻ chia, tình cảm gửi đến người dân vùng lũ.
Mỗi hộp cơm, chiếc bánh đều là sự sẻ chia, tình cảm gửi đến người dân vùng lũ.

Một thanh niên trẻ tự chế chiếc bè làm từ can nhựa để vận chuyển hàng cứu trợ cho các hộ dân ở khu vực nước nông.

 
Một thanh niên trẻ tự chế chiếc bè làm từ can nhựa để vận chuyển hàng cứu trợ cho các hộ dân ở khu vực nước nông.  
Nhiều tổ chức, cá nhân mang theo đồ thiết yếu đến các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân.
Nhiều tổ chức, cá nhân mang theo đồ thiết yếu đến các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân.

 

 

Anh Trần Văn Đàn (36 tuổi, Đại Từ, Thái Nguyên) chia sẻ, may mắn địa phương anh không bị ngập lụt nhưng khi nghe tin nhiều xã phường khác của Thái Nguyên đang chìm trong nước lũ, anh Đàn cùng 14 hộ gia đình khác trong xóm đã cùng quyên góp tiền để mua nhu yếu phẩm cần thiết, nấu cơm phát miễn phí cho người dân phường Quang Vinh, Túc Duyên. Túc trực tại phường Quang Vinh từ ngày 9/9, anh Đàn trực tiếp tham gia lên thuyền cứu hộ, đưa người dân đến vùng an toàn. Dù đã thấm mệt, nhưng nhìn người dân chìm mình trong nước lũ, anh Đoàn vẫn thức trắng đêm để bơi thuyền cùng lực lượng chức năng vào hỗ trợ.
Anh Trần Văn Đàn (36 tuổi, Đại Từ, Thái Nguyên) chia sẻ, may mắn địa phương anh không bị ngập lụt nhưng khi nghe tin nhiều xã phường khác của Thái Nguyên đang chìm trong nước lũ, anh Đàn cùng 14 hộ gia đình khác trong xóm đã cùng quyên góp tiền để mua nhu yếu phẩm cần thiết, nấu cơm phát miễn phí cho người dân phường Quang Vinh, Túc Duyên. Túc trực tại phường Quang Vinh từ ngày 9/9, anh Đàn trực tiếp tham gia lên thuyền cứu hộ, đưa người dân đến vùng an toàn. Dù đã thấm mệt, nhưng nhìn người dân chìm mình trong nước lũ, anh Đoàn vẫn thức trắng đêm để bơi thuyền cùng lực lượng chức năng vào hỗ trợ.

 

Chị Tăng An, Chủ nhiệm CLB Giọt hồng Thái Nguyên cũng cùng với lực lượng chức năng đi khắp các vùng bị lũ lụt để chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.
Chị Tăng An, Chủ nhiệm CLB Giọt hồng Thái Nguyên cũng cùng với lực lượng chức năng đi khắp các vùng bị lũ lụt để chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

 

Anh Nguyễn Hoàng Đại, Đoàn Thanh niên phường Tân Lập dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân cùng các lực lượng chức năng. Trong số những gia đình bị mắc kẹt có không ít người già và trẻ em, có cả phụ nữ có thai. Sau nhiều ngày chống chọi với bão lũ, hầu như ai cũng kiệt sức. Khi nhìn thấy họ, chúng tôi không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết nỗ lực hết sức để nhanh nhất đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Anh Nguyễn Hoàng Đại, Đoàn Thanh niên phường Tân Lập dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân cùng các lực lượng chức năng. "Trong số những gia đình bị mắc kẹt có không ít người già và trẻ em, có cả phụ nữ có thai. Sau nhiều ngày chống chọi với bão lũ, hầu như ai cũng kiệt sức. Khi nhìn thấy họ, chúng tôi không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết nỗ lực hết sức để nhanh nhất đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm".
 

Lực lượng quân đội ăn vội cơm hộp ngay tại mép lũ.
  Lực lượng quân đội ăn vội cơm hộp ngay tại mép lũ.
 

 

Trung tá Ngô Anh Quyến - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 575, Quân Khu 1 chia sẻ: Từ khi có bão đến nay, ngày nào chúng tôi cũng xuyên đêm hỗ trợ người dân, nhưng anh em vẫn sẵn sàng. Khi thấy bộ đội và các lực lượng chức năng vào hỗ trợ, bà con đều vỗ tay. Chúng tôi chia sẻ cho bà con nước uống, mỳ tôm, đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Bà con bảo, khi nào lũ rút, mời bộ đội về ăn cơm với chúng tôi.
    Trung tá Ngô Anh Quyến - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 575, Quân Khu 1 chia sẻ: "Từ khi có bão đến nay, ngày nào chúng tôi cũng xuyên đêm hỗ trợ người dân, nhưng anh em vẫn sẵn sàng. Khi thấy bộ đội và các lực lượng chức năng vào hỗ trợ, bà con đều vỗ tay. Chúng tôi chia sẻ cho bà con nước uống, mỳ tôm, đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Bà con bảo, khi nào lũ rút, mời bộ đội về ăn cơm với chúng tôi".

 

Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Công an Thành phố Thái Nguyên cho biết, trong việc cứu hộ người dân vùng lũ, lực lượng chức năng nhận được sự hỗ trợ lớn từ các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như khắp nơi trên cả nước. Một số tỉnh, thành lân cận đã vận chuyển xuồng máy, thuyền đến hỗ trợ Thái Nguyên để đưa người dân ra khỏi vùng lũ an toàn.
Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Công an Thành phố Thái Nguyên cho biết, trong việc cứu hộ người dân vùng lũ, lực lượng chức năng nhận được sự hỗ trợ lớn từ các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như khắp nơi trên cả nước. Một số tỉnh, thành lân cận đã vận chuyển xuồng máy, thuyền đến hỗ trợ Thái Nguyên để đưa người dân ra khỏi vùng lũ an toàn.

 

Người dân các nơi mang nhu yếu phẩm đến tận mép lũ để gửi cho các hộ dân trong vùng lũ.
Người dân các nơi mang nhu yếu phẩm đến tận mép lũ để gửi cho các hộ dân trong vùng lũ.

 

Người dân an toàn rời khỏi vùng lũ.
Người dân an toàn rời khỏi vùng lũ.

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh