Doanh nghiệp mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu lao động

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 04/04/2023 (GMT+7)

(VLO) Chi phí để có thể đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường ở châu Âu, Trung Đông cao, người lao động “ngại” tham gia, nên còn ít người đi xuất khẩu lao động.

Đây là ý kiến của một doanh nghiệp tại cuộc gặp giữa các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với Sở Lao động-TB-XH tỉnh cùng bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hiện doanh nghiệp này tập trung hướng dẫn, hỗ trợ cho người lao động vay vốn để đi làm việc ngoài nước ở các thị trường New Zealand, Canada, Australia và sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm khi trở về.

Trong 6 năm, tỉnh Vĩnh Long có 6.452 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... và chỉ có 52 lao động đi làm việc ở các nước khác.

Tới đây ngành chức năng sẽ tăng cường kết nối với các đơn vị mở rộng sang thị trường ở châu Âu, Trung Đông. Giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tỉnh đưa 8.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

MINH THÁI