Với sự chủ động của người dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng nuôi tôm công nghệ cao và sự đồng hành của ngành chuyên môn, nhiều vùng nuôi đang phát huy hiệu quả, tạo nên sức bật mới cho ngành thủy sản (TS). Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng giá trị ngành TS, hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững trong thời gian tới.
![]() |
| Khu vực nuôi thủy sản của gia đình ông Lê Thanh Truyền (phường Trường Long Hòa). |
Tôm nước lợ giữ vai trò chủ lực
Dù chịu tác động của thời tiết bất lợi, biến động giá thị trường và nguy cơ dịch bệnh, nhưng ngành TS vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng đạt hơn 477 ngàn tấn, trong đó nuôi trồng đạt trên 353 ngàn tấn, đạt 51,5% kế hoạch năm. Sự phát triển của nghề nuôi tôm đã kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ liên quan như sản xuất giống, cung ứng thức ăn, vật tư thủy sản, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định cho người dân khu vực ven biển.
Tôm nước lợ tiếp tục là đối tượng nuôi chủ lực với diện tích thả nuôi hơn 65 ngàn hecta, đạt 91,4% kế hoạch năm; sản lượng đạt gần 163 ngàn tấn, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng nuôi trồng TS của tỉnh. Trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao đã vượt 6,3 ngàn hecta.
Bên cạnh tôm nước lợ, các đối tượng nuôi khác như tôm càng xanh, cua biển, cá nước lợ và cá nước ngọt tiếp tục phát triển ổn định, góp phần đa dạng hóa sản phẩm TS. Riêng sản lượng cá nước ngọt đạt hơn 171 ngàn tấn, khẳng định lợi thế của địa phương trong phát triển nuôi trồng TS đa dạng và bền vững.
Theo ông Phạm Minh Truyền- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để bảo đảm sản xuất an toàn, ngành chuyên môn tăng cường công tác quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh và hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi. Nhờ chủ động giải pháp phòng ngừa, diện tích TS bị thiệt hại chỉ chiếm khoảng 2,78% diện tích thả nuôi, chủ yếu trên tôm nước lợ. Tuy nhiên, ngành TS vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn cung con giống chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiều loại giống chủ lực vẫn phụ thuộc vào tỉnh ngoài. Việc nâng cao năng lực sản xuất giống, kiểm soát chất lượng con giống được xem là giải pháp quan trọng để xây dựng nền tảng cho ngành TS phát triển bền vững.
Với lợi thế về diện tích mặt nước và kinh nghiệm sản xuất, hoạt động nuôi TS trên địa bàn phường Trường Long Hòa tiếp tục phát triển ổn định. Ông Nguyễn Hoàng Hải- Chủ tịch UBND phường Trường Long Hòa cho biết: Từ đầu năm đến nay địa phương có 3 ngàn lượt hộ thả nuôi hơn 400 triệu con giống khoảng 4,4 ngàn hecta; riêng cua biển có 2,9 ngàn lượt hộ thả 8,5 triệu con giống với 3,3 ngàn hecta. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh và thời tiết bất lợi, diện tích tôm nuôi thiệt hại chỉ chiếm khoảng 1,59%, vẫn trong ngưỡng kiểm soát. Đến nay, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác TS khoảng 10,6 ngàn tấn, đạt 66,4% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 7 ngàn tấn, sản lượng khai thác 3,6 ngàn tấn.
Cùng với sự phát triển của nghề nuôi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Điển hình ông Lê Thanh Truyền, khóm Ba Động (phường Trường Long Hòa) đang canh tác 12ha, trong đó 5ha nuôi theo mô hình thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Quy trình sản xuất áp dụng hệ thống ao nuôi được thiết kế đồng bộ gồm ao lắng, ao ương và ao nuôi thương phẩm; khâu xử lý nước, thả giống, quản lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh đều được thực hiện theo quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt. Nhờ áp dụng giải pháp kỹ thuật hiện đại, mô hình giúp kiểm soát tốt rủi ro, nâng cao tỷ lệ sống của tôm nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một ao nuôi vừa cho thu hoạch với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.
Đầu tư hạ tầng
Nghề nuôi trồng TS tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế chủ lực, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân địa phương ven biển. Cùng với ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ vùng nuôi là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững ngành TS.
Xã Long Thành là địa phương trọng điểm phát triển TS của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất TS đạt trên 461 tỷ đồng, chiếm hơn 41% tổng giá trị sản xuất toàn xã. Sản lượng đạt 5,5 ngàn tấn, đạt 58,77% kế hoạch năm; riêng tôm thâm canh mật độ cao đạt 4,6 ngàn tấn, chiếm hơn 83% tổng sản lượng TS của địa phương.
Ông Đào Văn Năng- Chủ tịch UBND xã Long Thành cho biết: Địa phương còn nhiều dư địa để phát triển nuôi tôm công nghệ cao khoảng 750ha trong tổng số 1,5 ngàn hecta nuôi quảng canh cải tiến có khả năng chuyển sang nuôi thâm canh nếu được đầu tư đồng bộ về giao thông, điện và thủy lợi. Khi đó, sản lượng tôm có thể tăng thêm khoảng 8,3 ngàn tấn/năm, nâng tổng sản lượng toàn xã lên khoảng 13 ngàn tấn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hệ thống giao thông nội vùng còn hạn chế, gây khó khăn trong vận chuyển con giống, thức ăn, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương xây dựng đề án phát triển nuôi trồng TS theo hướng hiện đại, đánh giá cụ thể hiện trạng vùng nuôi, tiềm năng chuyển đổi và nhu cầu đầu tư hạ tầng tại địa phương trọng điểm. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, quan trắc môi trường và xử lý nước thải, tạo nền tảng cho ngành TS phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng nuôi tập trung, xây dựng hệ thống cảnh báo môi trường, tăng cường quản lý dịch bệnh và nâng cao chất lượng con giống, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tối ưu hóa giá trị trên cùng đơn vị diện tích, góp phần giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ theo định hướng phát triển chung của tỉnh.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN


