TX BÌNH MINH:
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng, hiệu quả

22:27, 11/04/2025

Thời gian qua, ngành nông nghiệp (NN) TX Bình Minh tập trung quy hoạch, linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, định hướng đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho người dân, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển bền vững. 

Trồng xen màu với cây ăn trái đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.
Trồng xen màu với cây ăn trái đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.


Chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả rõ nét 


Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU về cơ cấu lại ngành NN theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, kế hoạch của Thị ủy, UBND thị xã về phát triển NN ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, TX Bình Minh đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch sản xuất NN, cơ cấu sử dụng đất NN, thủy sản theo hướng giảm diện tích trồng lúa, phát triển diện tích trồng màu, cây ăn trái chuyên canh gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và đa dạng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước ứng dụng công nghệ cao, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP…


Tại xã Thuận An, với điều kiện tự nhiên, đất đai phù hợp trồng các loại rau màu, cây ăn trái, đặc biệt là cải xà lách xoong và rau diếp cá. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị sản xuất NN, ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã còn tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất NN ứng dụng công nghệ cao theo hướng hiện đại như: mô hình tưới phun tự động, sử dụng phân hữu cơ, sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, sản phẩm đạt OCOP 4 sao đối với cải xà lách xoong khu vực ấp Thuận Thành nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Đồng thời, thành lập mới HTX rau an toàn “Nắng Xanh” sản xuất, tiêu thụ tập trung cho cải xà lách xoong, bước đầu hoạt động hiệu quả.

 


Theo UBND xã Đông Thành, cơ cấu lại ngành NN của xã chuyển dịch đúng hướng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, trong năm qua, chuyển diện tích đất trồng lúa sang trồng màu là 6,2ha (so kế hoạch đạt 620%, vượt 520% so cùng kỳ), nâng tổng diện tích trồng màu chuyên canh 8,42ha; ước tính diện tích màu xuống giống trên 300ha. Các mặt hàng rau màu nổi bật như: khổ qua, dưa leo, bầu, bí, ớt, bắp...

Diện tích cây ăn trái trên 1.000ha, như: mít Thái, chanh không hạt, thanh trà, sầu riêng, bưởi… Trong năm qua, các hộ dân cải tạo vườn già cỗi, kém hiệu quả hơn 12ha so với kế hoạch đạt 246%, vượt 146% so cùng kỳ.


Trồng màu xen cây ăn trái, lấy ngắn nuôi dài


Đang tưới 11 công trồng màu ngắn ngày xen với chanh không hạt, anh Bùi Hữu Toàn (ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành) cho hay: “Trước năm 2015, tôi trồng lúa nhưng không hiệu quả, sau đó tôi cho thuê trồng cam nhưng giá không ổn định nên người thuê trả lại. Tôi đã cải tạo lại đất và trồng cây ăn trái xen màu được gần 2 năm nay. Tôi trồng bắp, đậu đũa xen chanh không hạt để lấy ngắn nuôi dài. Lợi nhuận hiện tại khoảng 20 triệu đồng/công, so với trồng lúa thì lời hơn rất nhiều”. 


Cũng đang chăm sóc 5 công ruộng trồng dưa hấu, ớt xen với mít ruột đỏ, anh Lê Bảo Toàn (xã Đông Thành) cho biết: “Tôi lên liếp trồng cây ăn trái, trồng xen với dưa hấu. Qua mấy mùa thu hoạch, mít phát triển tốt, dưa hấu cũng có đầu ra ổn định nên thu nhập tăng hơn. Vụ dưa Tết vừa rồi được mùa được giá, lời 70-80 triệu đồng”. 


Ông Huỳnh Văn Lợi- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành, cho biết: Phong trào trồng màu trên đất lúa kém hiệu quả đang phát triển mạnh và không ngừng mở rộng diện tích, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, màu dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, có thời gian thu hoạch ngắn hơn, đồng vốn quay nhanh và cho thu nhập ổn định, nhất là trong thời điểm hiện nay, giá rau màu tăng nên nông dân sau thu hoạch có lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Thời gian tới, xã tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, hướng dẫn, khuyến cáo nông dân trồng nhiều loại rau màu khác nhau, lựa chọn giống phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng các loại cây trồng để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng các loại cây trồng để đáp ứng nhu cầu thị trường.


Ông Lê Thanh Thuận- Trưởng Phòng NN và Môi trường TX Bình Minh, cho biết: Thời gian tới, ngành NN tập trung thực hiện phát huy hiệu quả sản xuất sau khi hình thành mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh tạo ra bước đột phá trong NN.

Trong năm 2024, TX Bình Minh có 88,3ha thực hiện chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu và cây lâu năm (tăng gần 42ha so với cùng kỳ). Cụ thể: trên 18ha chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu (chủ yếu ở các xã: Thuận An, Đông Thạnh, Đông Thành và phường Thành Phước); trên 70ha chuyển dịch từ đất lúa sang trồng cây lâu năm (ở xã Đông Thuận, Thuận An, Đông Thạnh, Đông Bình, Đông Thành); cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả 62,6ha.

Bài, ảnh: SONG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh