Diện tích sầu riêng, dừa, mít phát triển khá mạnh

06:07, 16/07/2024

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, ước tổng diện tích vườn cây lâu năm của tỉnh là 70.566ha đạt 99,5% so với kế hoạch, tăng 2,4% (tương đương 1.651ha) so cùng kỳ. Trong đó, có trên 70.000ha vườn cây ăn trái như: cam sành, bưởi năm roi, bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài, mít, dừa,...

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, ước tổng diện tích vườn cây lâu năm của tỉnh là 70.566ha đạt 99,5% so với kế hoạch, tăng 2,4% (tương đương 1.651ha) so cùng kỳ. Trong đó, có trên 70.000ha vườn cây ăn trái như: cam sành, bưởi năm roi, bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài, mít, dừa,...

Diện tích cây lâu năm tăng hơn so với năm trước là do chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm. Hiện nay, hoạt động trồng cam trên đất ruộng đã chậm lại. Riêng cây sầu riêng, dừa, mít đang có tốc độ phát triển khá mạnh. Cây lâu năm phát triển theo xu hướng nâng cao về chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Hiện nay, đa số diện tích vườn cây ăn trái đang vào giai đoạn sau thu hoạch và một số đang chuẩn bị vào đợt ra hoa kế tiếp. Vì vậy, cần có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ tốt trong điều kiện thời tiết đang vào mùa mưa, có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lốc, sét, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường.

Theo đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần tiếp tục áp dụng các biện pháp canh tác và BVTV để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây ăn trái thật tốt. Tránh tình trạng thâm canh quá mức làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đồng thời, tăng cường sử dụng phân hữu cơ góp phần giúp đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, ổn định pH, tăng độ phì nhiêu, cân bằng dưỡng chất trong đất và nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đáp ứng tốt cho nhu cầu thị trường hiện nay.

THẢO LY

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh