Tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại xã Chợ Lách

11:26, 03/03/2026

Ngày 3/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự, có ông Nguyễn Hải Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể của hai xã Chợ Lách và Phú Phụng, cùng hơn 200 cử tri trên địa bàn.

Người ứng cử Đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 6.
Người ứng cử Đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 6.

Đơn vị bầu cử số 6 Đại biểu Quốc hội khoá XVI gồm: Phan Văn Mãi -Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Trúc Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Uỷ viên BTV Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Yến Nhi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; Trương Trịnh Trường Vinh - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; Dương Thị Như Ngọc - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên (đơn vị bầu cử số 6) tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ứng cử viên trình bày Chương trình hành động của mình trước cử tri, với các vấn đề, nội dung quan tâm như: về việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội với nhân dân, luôn “gần dân, sát cơ sở”, lắng nghe, cầu thị những ý kiến, kiến nghị của cử tri muốn gởi gắm đến người Đại biểu Quốc hội; những vấn đề phát triển kinh tế, phát triển giao thông, du lịch gắn với tạo liên kết vùng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tỉnh Vĩnh Long; về bảo hiểm y tế (BHYT) và phát triển hệ thống y tế cơ sở, nhằm tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; chuyển đổi số ngành y tế, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, xây dựng hệ thống y tế vững mạnh với trang thiết bị hiện đại phục vụ ngày càng tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân; thực hiện chế độ chính sách cho người có công, BHYT cho các xã An toàn khu, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh, tích cực phòng, chống tham nhũng, quan tâm các chính sách hỗ trợ cho nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế về chính sách và pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong phát triển các công trình, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông tạo đà phát triển kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh, tăng cường công tác giám sát và khả năng phục vụ của người đại biểu Quốc hội; quan tâm phát triển kinh tế từ dừa và phát triển kinh tế biển - là thế mạnh của tỉnh, đề xuất các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư để phát triển ngành công nghiệp, quan tâm phát triển các ngành công nghiệp tái tạo, công nghiệp xanh, chuyển đổi số trong nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ công và đổi mới sáng tạo, quan tâm các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Cử tri tham dự tiếp xúc với người ứng cử Đại biểu Quốc hội tại xã Chợ Lách.
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với người ứng cử Đại biểu Quốc hội xã Chợ Lách.

Tại hội nghị, có 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri hai xã Chợ Lách và Phú Phụng nêu lên về những vấn đề, nội dung mà cử tri quan tâm như: xây dựng các công trình đê bao ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho sản xuất cây giống và hoa kiểng của người dân trên địa bàn; việc đầu tư mở rộng QL.57 và sớm xây dựng hoàn thành cầu Đình Khao, góp phần tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hoá nông sản và đi lại của người dân. Cử tri mong muốn với các nội dung đề ra trong Chương trình hành động của mình, với vai trò, trách nhiệm và cương vị công tác, là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, người ứng cử Đại biểu Quốc hội phải thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, nhà nước, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, đại diện cho 5 ứng cử viên thay lời cảm ơn đến bà con cử tri. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cửa tri về những vấn đề quan tâm; đồng thời, thông tin thêm những vấn đề quan trọng, nổi bậc của cả nước, của tỉnh để bà con cử tri nắm, hiểu rõ. Song song đó, những vấn đề bức xúc mà bà con cử tri nêu lên tại hội nghị được lãnh đạo địa phương tham gia giải trình thấu đáo.

Tin, ảnh: THÀNH LẬP

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh