Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân

Khuyến cáo nông dân không rải muối ăn lên đất trồng khoai

Cập nhật, 06:10, Chủ Nhật, 26/02/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, hiện vùng trồng khoai lang trên địa bàn bị hiện tượng khoai chết dây nhiều.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó, ngoài yếu tố về thời tiết, chất lượng dây giống… nổi lên nguyên nhân chính là do nông dân rải muối ăn lên giồng khoai để “khử trùng” đất trước khi xuống dây.

Nhằm giúp nông dân địa phương sản xuất khoai lang đạt hiệu quả cao, đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch năm 2017, Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân khuyến cáo bà con nên cày xới, phơi đất kỹ, bón vôi bột (theo liều lượng của nhà sản xuất) trước khi xuống dây giống.

Tuyệt đối không rải muối ăn lên giồng khoai như đã làm thời gian qua. Bởi sẽ làm cho đất bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trước mắt là khoai bị chết dây (ngộ độc muối), còn về lâu dài rất khó để cải tạo, rửa mặn, khôi phục lại lớp đất mặt canh tác bình thường vốn có của vùng nước ngọt, dồi dào phù sa.

Theo kế hoạch năm 2017, huyện Bình Tân xuống giống 20.000ha rau màu các loại (trong đó khoai lang chiếm 10.500ha). Tính đến hiện tại, bà con đã gieo trồng được 7.332ha (đạt trên 36%). Riêng khoai lang, hiện bà con xuống giống được 4.705ha (so cùng kỳ nhiều hơn 731ha) và so kế hoạch đạt trên 44%.

CÔNG PHÚC- NGỌC TÀI