Trồng cây ca cao, thu nhập ổn định

Cập nhật, 15:21, Thứ Ba, 20/12/2016 (GMT+7)

 

Ông Trương Văn Quang cho biết, ca cao ra trái quanh năm nên cứ 6- 7 ngày hái một lần, vậy là có tiền hoài.
Ông Trương Văn Quang cho biết, ca cao ra trái quanh năm nên cứ 6- 7 ngày hái một lần, vậy là có tiền hoài.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hiệp (Trà Ôn) cho biết: Toàn xã hiện có 6.000 cây ca cao trồng xen dừa trên 107ha đang cho trái, tạo thu nhập ổn định cho nông dân.

Đây là số cây ca cao do Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện hỗ trợ nông dân trong chương trình cải tạo vườn tạp năm 2006.

Ca cao trái được thu mua với giá ổn định 5.000 đ/kg nên người trồng khá yên tâm. Ông Trương Văn Quang (Hai Quang, 67 tuổi ở ấp Hồi Trinh) hiện có 250 cây ca cao trên 4 công vườn tạp đang cho thu hoạch ổn định.

Số cây ca cao này được hỗ trợ từ chương trình cải tạo vườn tạp. Mỗi tuần, vườn ca cao của ông cho khoảng 250kg trái chín, thu về hơn 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU