Vũng Liêm: Ứng dụng mô hình tưới phun cho rau màu

Cập nhật, 14:18, Thứ Ba, 30/09/2014 (GMT+7)

Thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong quý III/2014, huyện Vũng Liêm kết hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long triển khai ứng dụng mô hình tưới phun phục vụ trong sản xuất gần 3.000ha trồng ớt, hành, cà chua, cải tại các xã Hiếu Thành, Trung Thành Đông, Trung Thành Tây và thị trấn Vũng Liêm.

Bà con nông dân sử dụng phương pháp tưới phun này sẽ thu lợi nhuận hơn so với tưới tràn nhờ: giảm công thuê lao động, bớt tiền điện hoặc dầu, tiết kiệm được nguồn nước tưới rau màu đạt năng suất  cao.

Ngoài ra huyện còn triển khai  kỹ năng khai thác thông tin các điểm thông tin khoa học công nghệ tại các xã Hiếu Phụng, Trung Hiếu, Hiếu Thuận, Trung Thành Tây, Quới An, Hiếu Nhơn và Quới Thiện. Qua các điểm khai thác thông tin cho thấy hiện có trên 70% người dân quan tâm truy cập thông tin đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất.        

Thiên Hương (Vũng Liêm)