Xuống giống khá an toàn

10:11, 19/11/2013

Mặc dù lũ, triều cường rằm tháng 9 âl gây ngập và thiệt hại nhiều nơi nhưng sau đó mực nước xuống dần. Nhìn chung, nhiều địa phương đã xuống giống lúa Đông Xuân đợt 1 khá an toàn.

Mặc dù lũ, triều cường rằm tháng 9 âl gây ngập và thiệt hại nhiều nơi nhưng sau đó mực nước xuống dần. Nhìn chung, nhiều địa phương đã xuống giống lúa Đông Xuân đợt 1 khá an toàn.

Ông Đoàn Văn Đức- cán bộ nông nghiệp xã Tân Hưng (Bình Tân) cho biết: Vụ Đông Xuân này xã dự kiến xuống giống 1.300ha. Xã đã họp dân triển khai xuống giống chia làm 2 đợt theo kế hoạch. Con nước mùng 10/10 âl sẽ xuống giống như những năm trước.

Tuy nhiên, do năm nay nước lũ lớn nên phần lớn bà con thận trọng đợi con nước 25/10 âl xuống giống để tránh hao hụt giống.

Dự đoán tình hình sản xuất, theo ông Đức lo ngại mưa cuối vụ dễ làm những diện tích xuống giống trễ chết giống và sâu bệnh cũng tăng. Toàn xã hiện có 6 máy bơm cộng với lượng máy bơm trong dân nên công tác chuẩn bị việc xuống giống đã sẵn sàng.

Mặc lũ, triều cường, lúa Đông Xuân được xuống giống khá an toàn.

Trong khi đó, theo ông Huỳnh Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Trung, hiện mọi công tác chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân đã sẵn sàng. Toàn xã đã chuẩn bị 9 máy bơm bố trí tại các khu vực nhạy cảm sẵn sàng ứng phó lỡ khi nước lũ chụp bất ngờ. Năm nay, toàn xã dự kiến xuống giống khoảng 1.200ha, giảm đáng kể so vụ trước do nhiều diện tích chuyển sang trồng khoai lang.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân, lúa Đông Xuân toàn huyện có kế hoạch xuống giống 7.700ha. Tuy nhiên, năm nay do nhiều nông dân chuyển sang trồng khoai lang nên dự kiến chỉ xuống giống được 5.000ha. Dự kiến con nước 25/10 âl mới xuống giống dứt điểm do nước lũ tại địa phương hiện còn cao.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, các tháng chính của vụ Đông Xuân 2013- 2014 là mùa khô ở các tỉnh Nam Bộ, do đó cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn tại một số nơi, xâm nhập mặn sớm và mạnh ở vùng cửa sông.
Còn tại Vũng Liêm, vụ Đông Xuân này, theo kế hoạch toàn huyện xuống giống 13.800ha. Đợt Đông Xuân sớm đã xuống giống 1.782ha, hiện đang trong giai đoạn đòng trổ.

Địa phương vừa tiếp tục xuống giống đợt 2 thêm 11.350ha, nâng tổng diện tích đã xuống giống trong 2 đợt lên trên 13.200ha. Còn lại vài chục hecta ở xã Trung An và Trung Hiếu sẽ xuống giống dứt điểm vào ngày 19/11.

Bà Nguyễn Thị Kim Ba- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm cho biết: Theo tập quán sản xuất của nông dân cũng như kế hoạch chung của huyện, vụ Đông Xuân hàng năm thường tập trung xuống giống rộ vào con nước tháng 10 âl. Tuy nhiên, kế hoạch xuống giống đợt 2 vụ Đông Xuân phải “chựng” lại vài ngày do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường, một số nông dân lo lắng không dám ngâm giống. Ở các xã vùng trũng như Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn, Hiếu Thuận, Trung An…, nước lên cao nên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phải hỗ trợ máy bơm rút nước tại các kinh đầu nguồn để kịp thời xuống giống.

Theo kế hoạch, vụ lúa Đông Xuân 2013- 2014, toàn tỉnh xuống giống 63.500ha. Diện tích xuống giống sớm trên 8.000ha tại Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít và TX Bình Minh, trong đó diện tích bị ngập khoảng 380ha tại TX Bình Minh và Trà Ôn.

Hiện nhiều địa phương trong tỉnh đã xuống giống tập trung đợt 1 từ 10- 20/11/2013 (nhằm ngày 8- 18/10 âl). Đây là 1 trong 2 đợt xuống giống chính với khoảng 46.000ha. Đợt 2 dự kiến từ 25/11- 15/12/2013 (nhằm ngày 23/10- 13/11 âl), xuống giống hết phần diện tích còn lại.

Để chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại trên lúa Đông Xuân, nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy cho từng khu vực.

Thời điểm xuống giống tập trung lúa Đông Xuân cách thời điểm thu hoạch lúa Thu Đông khoảng 3- 4 tuần.

Trong khoảng thời gian này, bà con nông dân cần phải vệ sinh thật sạch đồng ruộng, xới vùi rơm rạ vào đất để cách ly mầm bệnh, đồng thời kết hợp với việc ngâm lũ lấy phù sa, sửa đất cho bằng phẳng, làm thủy lợi nội đồng để chủ động xả nước khi có mưa lũ cuối vụ. Đây là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và rất hiệu quả.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mùa mưa có khả năng kết thúc khoảng giữa tháng 11. Tuy nhiên trong các tháng 11, 12 vẫn có khả năng xuất hiện những đợt mưa trái mùa trên diện rộng. Các đợt mưa trái mùa có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mùa khô năm 2012- 2013.

Hiện nay mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống dần. Vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng các đợt triều cường mạnh vào đầu tháng 12/2013, mực nước lên cao vượt báo động 3, có khả năng ngập nhiều nơi. Mùa khô 2013- 2014 độ mặn vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tăng cao ở mức xấp xỉ 2013, đặc biệt độ mặn sẽ tăng cao vào nửa cuối tháng 2 và trong các tháng 3 và 4/2014.

Tại Vĩnh Long, mực nước Mỹ Thuận trong các ngày 4- 6/12/2013 có khả năng đạt mức 1.80- 1.90m, thấp hơn mực nước rằm tháng 9 âl vừa qua. Tuy nhiên trong nội đồng do ảnh hưởng kết hợp của sản xuất vụ Đông Xuân cũng có khả năng đạt xấp xỉ mực nước các kỳ triều vừa qua.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo, ở vụ Đông Xuân, nông dân nên chọn giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận, phù hợp cho từng vùng, có năng suất, chất lượng cao, có tỷ lệ kháng hoặc có mức độ nhiễm nhẹ với rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá, ít nhiễm bệnh đạo ôn. Trong đó, nhóm giống chủ lực được khuyến cáo: OM 5451, OM 6976, OM 4900, OM 4218, OM 7347 và nhóm giống triển vọng: OMCS 2012, OM 8017, OM 7260, OM 10424.


Bài, ảnh: HOÀNG THỊNH SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh