
Từ vài chục hecta đầu tiên ở vụ Đông Xuân 2011– 2012 khi thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu lớn (CĐML), đến vụ Thu Đông 2013, diện tích này ở Tân An Luông (Vũng Liêm) đã lên đến trên 500ha, trong tổng số 840ha đất trồng lúa ở địa phương.
Cánh đồng mẫu lớn sẽ trở thành cánh đồng lớn trong tương lai. Ảnh tư liệu.
Từ vài chục hecta đầu tiên ở vụ Đông Xuân 2011– 2012 khi thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu lớn (CĐML), đến vụ Thu Đông 2013, diện tích này ở Tân An Luông (Vũng Liêm) đã lên đến trên 500ha, trong tổng số 840ha đất trồng lúa ở địa phương.
“Đầu đã xuôi...”
Xã Tân An Luông (Vũng Liêm) có diện tích trồng lúa là 840ha. Cũng như nhiều địa phương khác, từ lâu nông dân ở đây đã nhận ra được việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún rất bất lợi về nhiều mặt; nhất là việc tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.
Dù vậy, khi vận động xây dựng CĐML, địa phương gặp không ít khó khăn. Song, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp- nông dân nông thôn, Tân An Luông đã huy động cả hệ thông chính trị, vừa tập trung vận động vừa tháo gỡ vướng mắc băn khoăn của nông dân để họ yên tâm, tin tưởng hưởng ứng phong trào xây dựng CĐML.
Bên cạnh đó, nhờ tỉnh, huyện có chính sách hỗ trợ như đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, ủng hộ 30% vốn mua sắm nông cụ, 50% chi phí giống và có trợ cấp cho tổ trưởng tổ sản xuất hàng tháng, trong thời gian mùa vụ, kỹ sư nông nghiệp cũng thường xuyên có mặt cùng nông dân ra đồng kiểm tra đồng ruộng nên đã kịp thời hướng dẫn nông dân bón phân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời; các ngân hàng trên địa bàn cũng có sự hỗ trợ vốn tích cực, để nông dân có thêm thuận lợi sản xuất.
Chính từ sự kết hợp đó, cộng với việc sử dụng các giống lúa nguyên chủng, xác nhận, nên hiệu quả kinh tế mỗi vụ sản xuất đều cao so với những chân ruộng làm ăn nhỏ lẻ.
Nói về CĐML, ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Tân An Luông cho biết: “Qua 5 vụ sản xuất, ngày càng cho thấy khá nhiều cái lợi đến với nông dân. Như là được hỗ trợ vốn, giống, nông cụ và còn có điểm nổi đáng chú ý nữa là lúa thiếu hoặc dư phân, bị rầy nâu, sâu bệnh, tất cả đều được phát hiện kịp thời, chính xác vì có kỹ sư thăm đồng.
Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mà còn bảo vệ được thiên địch. CĐML thì nông dân chỉ sản xuất 1 hoặc 2 giống lúa có chất lượng cao; lúa khi thu hoạch không bị lẫn tạp nhờ được cắt và thu gom tạp nên thương lái rất “kết”, tìm mua.
... “Đuôi đã lọt”
Anh Nguyên Văn Tư (ấp Gò Ân) là một trong những hộ vừa đưa đất vào CĐML ở vụ lúa này, tin tưởng:
“Mấy vụ vừa rồi, tôi thấy CĐML có lợi rất nhiều. Ngoài việc được Nhà nước quan tâm đầu tư, chỉ tính đến việc tiêu thụ thôi tôi cũng đã yên lòng, bởi bây giờ đã sử dụng giống xác nhận và nguyên chủng. Còn trước đây, sản xuất nhỏ lẻ mỗi người mỗi giống không đồng chủng, xuống giống thì kẻ trước người sau, đến lúc thu hoạch thì cũng vậy. Về chi phí sản xuất trong CĐML cũng thấp so với sản xuất nhỏ lẻ, năng suất thì ở CĐML lúc nào cũng cao. Khi tiêu thụ, thương lái cũng thích mua và giá cũng cao hơn bên ngoài lúa CĐML, vì lúa không bị lẫn tạp, cùng chủng loại, số lượng nhiều. Thương lái chỉ cần để phương tiện ở một điểm thuận lợi là mua đủ số lượng họ cần”.
Anh nói tiếp: “Cụ thể như vụ vừa rồi, trong lúc giá lúa đã thấp mà còn rất khó bán vì ít thương lái đến mua thì lúa ở CĐML ở đây vẫn bán cao hơn lúa ở ngoài từ 150- 250 đồng/kg, lại rất dễ bán. Vì vậy, vụ Thu Đông này, tôi và nhiều nông dân ở đây tự nguyện vào làm ăn ở CĐML”.
Những con số, ý kiến nêu trên cho thấy hướng đến CĐML đang được nông dân đồng tình. Vì thế, CĐML ở Tân An Luông nói riêng và Vũng Liêm nói chung đang lớn nhanh sau mỗi mùa vụ.
Từ lợi ích mà CĐML mang lại, giờ đây Tân An Luông từ 347ha CĐML ở vụ sản xuất Hè Thu năm 2013 thì nay ở vụ Thu Đông này, con số ấy đã lên đến hơn 500ha, góp phần đưa diện tích CĐML của huyện Vũng Liêm lên 767ha, tăng 217ha so với vụ Thu Đông 2012. |
TRỌNG DÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin