Nắm bắt nhu cầu của thị trường về hoa tươi phục vụ trong các dịp lễ, tết, những năm qua, nhiều hộ nông dân ở các xã Hựu Thành, Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Tân Mỹ (Trà Ôn) đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa (ảnh), giúp nông dân có thu nhập nâng cao đời sống gia đình, vừa góp phần tạo nên hương sắc cho mùa xuân mới.
Nắm bắt nhu cầu của thị trường về hoa tươi phục vụ trong các dịp lễ, tết, những năm qua, nhiều hộ nông dân ở các xã Hựu Thành, Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Tân Mỹ (Trà Ôn) đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa (ảnh), giúp nông dân có thu nhập nâng cao đời sống gia đình, vừa góp phần tạo nên hương sắc cho mùa xuân mới.
Đã hơn 7 năm nay, cứ vào mỗi dịp tết đến xuân về, gia đình anh Trần Thanh Nghĩa (ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thành) lại tất bật với công việc trồng và chăm sóc vườn hoa.
Năm nay, vườn hoa hơn 200m2 với khoảng 1.300 chậu hoa các loại (vạn thọ Pháp, cúc tiger và hoa giấy) của gia đình anh Nghĩa đang phát triển ổn định.
Chỉ tính bình quân mỗi chậu hoa vạn thọ có giá khoảng 15.000- 20.000đ, hoa cúc 20.000- 30.000đ, trừ chi phí, ước gia đình anh thu lời 7- 8 triệu đồng, vừa đủ tiêu dùng trong dịp tết, vừa dành dụm vốn liếng đầu tư trồng màu cho vụ tới.
Toàn huyện hiện có trên 30 hộ trồng hoa tết, bình quân mỗi hộ trồng từ 1.000- 2.000 chậu hoa, nhiều nhất là vạn thọ, loài hoa không thể thiếu trong mỗi nhà vào dịp đón Tết Cổ truyền dân tộc.
Qua đó, không chỉ giúp tăng thu nhập cho gia đình, nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương.
Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG – VĂN KHOE (Trà Ôn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin