Kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ

14:20, 18/03/2026

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là các HTX, tổ hợp tác là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được thể hiện rõ nét qua Nghị quyết số 20-NQ/TW. Đối với phụ nữ, KTTT không chỉ là con đường để thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn là môi trường để khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể trong năm 2026.
Hội LHPN tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể trong năm 2026.

Cải thiện thu nhập

Những năm qua, thông qua chương trình ủy thác với Ngân hành Chính sách xã hội và thỏa thuận liên ngành với Agribank, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã trở thành “cầu nối”, đưa hàng ngàn tỷ đồng vốn vay đến tận tay hội viên, phụ nữ, giúp hồi sinh nhiều làng nghề, mở rộng nhiều trang trại và tiếp sức cho các HTX vươn mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh- Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Hiếu Kinh B (xã Hiếu Thành) cho biết, tổ tiết kiệm vay vốn của ấp có 60 hộ với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Nguồn vốn vay trong tổ đã giúp các tổ viên tập trung vào phục vụ sản xuất kinh doanh như chăn nuôi, cải tạo đất trồng… Nhìn chung các hộ vay đều sử dụng vốn hiệu quả, thu nhập và điều kiện sống cải thiện rõ rệt. Việc tuyên truyền vận động tổ viên hàng tháng tham gia gửi tiền tiết kiệm cũng rất hiệu quả đạt 92%. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt chương trình cho vay hộ nghèo đã giúp phụ nữ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả. Đến nay trong ấp không còn hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu.

HTX thủ công mỹ nghệ Vạn Phát (xã Song Phú) từ 15 thành viên ban đầu, đến nay HTX đã trở thành mái nhà chung, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động và mở rộng mạng lưới liên kết với 5 tổ đan, thu hút hơn 415 phụ nữ tham gia. HTX đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho các thành viên và người lao động.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan- Giám đốc HTX Vạn Phát cho biết, HTX đã chủ động tìm kiếm, kết nối và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đối tác lớn. Sự liên kết này đảm bảo đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất. Mô hình KTTT là hướng đi thuận lợi và vững vàng cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay để nâng cao quyền năng kinh tế; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Cần quản lý nguồn vốn hiệu quả

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn hoạt động tại cơ sở thời gian qua cũng đặt ra nhiều trăn trở như, nhiều mô hình KTTT do phụ nữ làm chủ quy mô còn nhỏ, manh mún, thiếu liên kết chuỗi giá trị và khó tiếp cận vốn vay thương mại. Công tác quản lý vốn vay tại một số tổ tiết kiệm, vay vốn còn gặp khó khăn. Sự phối hợp giữa “3 nhà”: Nhà nước- nhà băng- nhà nông đôi lúc chưa nhịp nhàng, thủ tục vay vốn có nơi còn vướng mắc.

“Chúng ta cần làm gì để chuyển từ “lượng” sang “chất”; làm sao để các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý không chỉ dừng lại ở việc “được thành lập” mà phải “sống khỏe”, có đầu ra ổn định. Đây luôn là trăn trở của các cấp Hội LHPN và chị em phụ nữ”- bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ.

Theo ông Trần Lê Thanh Thảo- Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, để thực hiện tốt công tác phối hợp chương trình tín dụng chính sách, Hội LHPN cần tiếp tục chung tay cùng với hệ thống Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh để giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách xây dựng các mô hình, biết sử dụng vốn vay vào mục tiêu phát triển và làm ăn có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nợ, thu hồi lãi. Mong rằng, trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững hơn nữa.

Theo ông Thái Phước Lộc- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình KTTT trong thời gian tới, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX về quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và phát triển thị trường. Hỗ trợ các HTX xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tham gia thương mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi và nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Khuyến khích các HTX liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, hoạt động tín dụng thông qua hệ thống hội trong thời gian qua đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nhìn chung, vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT ngày càng được khẳng định. Nhiều tổ hợp tác, HTX do phụ nữ tham gia quản lý và làm chủ đã hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị em; tăng cường hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, quản lý tài chính minh bạch và sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần đảm bảo tín dụng an toàn và hiệu quả; nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ.

Bài, ảnh: HẢI YẾN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh