Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, diện tích trồng bưởi trong huyện trên 1.345ha. Trong đó, diện tích bưởi đang cho trái khoảng trên 910ha nhưng diện tích đang cho trái đã bị sâu đục trái khoảng 810ha, chiếm trên 89% diện tích bưởi đang cho trái. Nhiều vườn bưởi bị nhiễm sâu hại từ 30% đến trên 50%).
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, diện tích trồng bưởi trong huyện trên 1.345ha. Trong đó, diện tích bưởi đang cho trái khoảng trên 910ha nhưng diện tích đang cho trái đã bị sâu đục trái khoảng 810ha, chiếm trên 89% diện tích bưởi đang cho trái. Nhiều vườn bưởi bị nhiễm sâu hại từ 30% đến trên 50%).
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Bình và Bệnh xá cây trồng huyện tập huấn 5 giúp trên 200 nhà vườn áp dụng quy trình phòng trừ sâu đục trái bưởi tại 2 xã Bình Ninh và Ngãi Tứ.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Thả- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, bệnh sâu đục trái bưởi do một loại bướm đeo bám đẻ trứng bên ngoài trái bưởi, sau khoảng 20 ngày (tùy thời tiết) trứng nở thành sâu rồi chích vào trái gây nhiễm bệnh. Để phòng trị sâu đục trái bưởi, các nhà vườn nên phun thuốc bảo vệ thực vật lên trái sau đó bao trái để sâu, bướm không bám vào và gây hại.
LÊ SÁU (Tam Bình)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin