Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết chiến dịch phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn ở ĐBSCL diễn ra chiều 23/1/2013 (ảnh).
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết chiến dịch phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn ở ĐBSCL diễn ra chiều 23/1/2013 (ảnh).
Thứ trưởng cũng cho biết, trước thời gian kết thúc chiến dịch sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương lập báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện công tác phòng trị dịch bệnh chổi rồng thời gian qua trình Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thủ tướng Chính phủ để có hướng chỉ đạo tiếp theo.
Nông dân tuân thủ tốt quy trình phòng trị thì đạt hiệu quả rất cao. Ảnh: NGỌC TUYẾT (TP Vĩnh Long) |
Theo Cục Bảo vệ thực vật, tính đến ngày 15/1/2013, tại 16 tỉnh- thành ở Đông Nam Bộ và ĐBSCL có 45.152,6ha diện tích trồng nhãn, trong đó có 27.661ha nhãn nhiễm bệnh.
Tại ĐBSCL, từ tháng 9/2011 đến tháng 1/2013 có 7 tỉnh- thành gồm: Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang đã công bố dịch phạm vi toàn tỉnh với tổng diện tích bị nhiễm là 24.757,3/32.534,4ha diện tích trồng nhãn.
Riêng tại Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh có 10.249ha diện tích trồng nhãn, trong đó có 8.829,1ha nhiễm chổi rồng; 167,82ha phải đốn bỏ chuyển sang trồng cây khác.
Ngày 8/2/2012, UBND tỉnh quyết định công bố dịch phạm vi toàn tỉnh. Sau đó ngành nông nghiệp đã ra quân thống kê diện tích; cắt, tỉa nhãn nhiễm bệnh và hỗ trợ tiền, thuốc bảo vệ thực vật giúp nông dân phòng trị.
Kết quả, đến nay diện tích đã phục hồi là 3.825,7ha, đạt 43,3%. Bên cạnh, còn triển khai 6 mô hình “Quản lý bệnh chổi rồng trên nhãn”, kết quả tỷ lệ tái nhiễm chỉ từ 20- 30%.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Hồng- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT): Công tác dập dịch còn rất chậm, vì vậy các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân điều trị theo phác đồ, tránh để tái nhiễm.
Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin