Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Cường- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười (Long An), hiện đã tìm ra những giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất cho cây đay bột giấy.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Cường- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười (Long An), hiện đã tìm ra những giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất cho cây đay bột giấy.
Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười”, cho thấy năng suất cây có thể đạt từ 45- 50 tấn/ha, thậm chí trên 60 tấn/ha, người nông dân lợi nhuận 20- 30 triệu đồng/ha/vụ. Trong khi đó, canh tác theo tập quán cũ của nông dân năng suất chỉ đạt từ 30- 35 tấn/ha, lợi nhuận thấp, chưa phát huy hết tiềm năng của loại cây trồng này.
Nghiên cứu này đã mở ra triển vọng lớn phát triển bền vững vùng đay nguyên liệu ở Đồng Tháp Mười trong thời gian tới.
Hiện Nhà máy bột giấy Phương Nam (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam) đã đi vào hoạt động tại xã Nghĩa Hòa (Mộc Hóa), với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm, đang trong giai đoạn hoàn thành. Tỉnh Long An cũng đã xem xét lại quy hoạch vùng nguyên liệu 7.000- 10.000ha đất với mục tiêu chủ động được 60% nguồn nguyên liệu và xây dựng vùng sản xuất giống chuyên canh. Tuy nhiên, cho đến nay vấn đề này vẫn cho thấy rất khó có thể thực hiện được.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin