Bản tin thị trường ngày 10/7

11:07, 10/07/2024

Xuất khẩu cà phê tăng vọt; Giá heo hơi cao hơn cùng kỳ; Dự báo giá xăng dầu tăng…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

Xuất khẩu cà phê tăng vọt; Giá heo hơi cao hơn cùng kỳ; Dự báo giá xăng dầu tăng…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Xuất khẩu cà phê tăng vọt

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 85 ngàn tấn, trị giá 382 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 12,5% về trị giá so với tháng 5/2024, so với tháng 6/2023 giảm 40% về lượng nhưng tăng 0,4% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê ước đạt 902 ngàn tấn, trị giá 3,22 tỷ USD, giảm 10,6% về lượng, nhưng tăng 34,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

*Giá heo hơi cao hơn cùng kỳ

Dù giá heo hơi tháng 6 không vượt mốc 70.000 đ/kg, tuy nhiên, với mức giá như hiện nay đã cao hơn từ 14.000- 16.000 đ/kg so với thời điểm cuối năm ngoái. Theo nhiều người chăn nuôi, năm ngoái, giá heo hơi xuất chuồng chỉ ở mức 48.000 - 52.000 đ/kg, khiến người nuôi lỗ 5.000 đ/kg. Bộ Nông nghiệp và PTNT dự báo, nguồn cung heo sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp, giá heo hơi có thể duy trì ở mức cao và chỉ giảm trở lại vào năm 2025.

*Dự báo giá xăng dầu tăng

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (11/7) được dự báo tăng lần thứ 5 liên tiếp. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 130-270 đ/lít. Còn giá dầu dự kiến tăng 70-120 đ/lít, tùy loại.

*Nho ngoại giá rẻ

Tại các siêu thị thị trường Hà Nội, nho Ruby không hạt và nho đỏ với giá chỉ 50.000 đ/kg; nho sữa bắp chỉ 130.000 đ/thùng 6-7kg (khoảng 20.000 đ/kg). Trong khi đó, sản lượng trong nước không đáng kể, trong năm 2023 Việt Nam đã chi ra gần 3.900 tỷ đồng để nhập khẩu nho.

* Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tôm thương phẩm giảm mạnh

Hiện có giá 120.000 đ/kg, giảm hơn 50.000-60.000 đ/kg so với đầu năm. Các hộ nuôi tôm cho biết, nửa đầu năm nay, giá tôm thương phẩm liên tục lao dốc. Việc nuôi tôm trước đó gặp thời tiết nắng nóng gay gắt, lại đang vào mùa mưa nên tôm dễ bị bệnh, chậm lớn, chi phí nuôi vì thế càng tăng cao, giá bán lại thấp khiến nhiều người nuôi thua lỗ.

H.M

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh