Bản tin thị trường ngày 28/1

Cập nhật, 12:36, Chủ Nhật, 28/01/2024 (GMT+7)

(VLO) Kiến nghị điều chỉnh giá điện; trái cây “độc, lạ” giá cao; nhiều siêu thị cao điểm bán Tết…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

* Kiến nghị điều chỉnh giá điện

Mới đây, Bộ Công Thương đã kiến nghị điều chỉnh giá điện trong năm nay, để phản ánh biến động các chi phí đầu vào, giúp tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Trong năm 2023, giá điện có 2 lần tăng. Cụ thể, ngày 4/5, giá giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1.864,44đ/kWh lên 1.920,3732đ/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% (hơn 55,9đ/KWh).

*Trái cây “độc, lạ” giá cao

Một số điểm bán hàng ở TP Hồ Chí Minh bày bán nhiều loại trái cây với giá khá cao nhưng vẫn có nhiều khách mua. Tại cửa hàng Klever Fruit, giới thiệu sản phẩm táo đỏ Sekaiichi từ 800g- 1 kg/trái với giá bán niêm yết 799.000đ/kg. Một vài siêu thị bán bưởi đỏ có trọng lượng khoảng 2 kg, giá 110.000đ/trái…

* Nhiều siêu thị cao điểm bán Tết

Theo thống kê nhanh của các hệ thống siêu thị, lượng khách và sức mua thời điểm này tăng 10- 15% so với đầu tháng 1/2024, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết. Đại diện chuỗi siêu thị Co.opmart, cho biết hệ thống ghi nhận đơn hàng online tăng 50%, được xử lý và giao ngay trong ngày. Hệ thống Lotte Mart cũng thông tin sức mua tăng khoảng 22,5% so với 1 tháng trước, dự kiến tăng đến 30% trong 10 ngày cao điểm trước Tết.

*Cận tết, giá vú sữa giảm mạnh

Hiện vú sữa lò rèn loại 1 được nông dân bán cho thương lái từ 12.000- 13.000đ/kg, vú sữa tím loại 1 chỉ 9.000- 10.000đ/kg. Nhiều nơi bày bán vú sữa ven các tuyến đường, giá dao động 20.000- 25.000đ/kg. Mức giá này giảm 5.000-10.000đ/kg so những năm trước.

*Thị trường gạo ổn định

Tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè (Tiền Giang), giá gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 ở mức 14.100-14.200 đ/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động quanh mức 13.700-13.800đ/kg; ST 24 ở mức 18.500-18.700đ/kg. Mức giá này ổn định, sau thời gian tăng mạnh.

H.M