Bản tin thị trường ngày 10/6

Cập nhật, 07:48, Thứ Bảy, 10/06/2023 (GMT+7)

Thị trường sản phẩm du lịch đang “nóng” dần; giá lúa ĐBSCL ổn định mức cao; trái cây ồ ạt về chợ TP Hồ Chí Minh, có loại chỉ 10.000đ/kg...là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 10/6.

* Thị trường sản phẩm du lịch đang “nóng” dần

Để người tiêu dùng có thể tiếp cận thị trường mua sắm tại Việt Nam, các đơn vị có nhiều chương trình khuyến mãi, nhất là sản phẩm du lịch hè. Saigon Co.op đã phối hợp cùng Brand Loyalty và Tucano tung ra dòng sản phẩm túi và hành lý được tái chế từ vỏ chai nhựa.

Người tiêu dùng khi mua hàng sẽ được tham gia chương trình “Tích tem đổi quà 2023”. Từ nay đến ngày 2/8, với 200.000 đồng mua sắm khách hàng nhận ngay 1 tem và đổi quà tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Finelife.

* Trái cây ồ ạt về chợ TP Hồ Chí Minh, có loại chỉ 10.000đ/kg

Nhiều loại trái cây như: măng cụt, xoài, chôm chôm, vải thiều,....về chợ lẻ TP Hồ Chí Minh khá nhiều và là mặt hàng được ưa chuộng nhất vì đang vào mùa thu hoạch.

Tuy nhiên, giá nhiều sản phẩm khá rẻ. Cụ thể, bơ 034 có giá 30.000- 40.000đ/kg, ổi 10.000đ/kg, măng cụt 30.000- 50.000đ/kg, chôm chôm 20.000-30.000đ/kg...

*Gần 100 tấn vải thiều xuất khẩu thị trường giá trị cao.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, từ 3- 7/6, đã có gần 100 tấn vải thiều xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, Úc, Anh, EU.

Riêng Nhật Bản, chỉ trong 3 ngày từ 4- 7/6, đã có gần 40 tấn vải thiều được xuất khẩu thành công. Kết quả này nhờ vào sự chủ động của các địa phương, hộ sản xuất và doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo các phương án xuất khẩu.

*Giá lúa ĐBSCL ổn định mức cao

Cụ thể, lúa OM 18 được thương lái thu mua với giá 6.800đ/kg; OM 5451 giá từ 6.300- 6.500đ/kg. Giá lúa IR 50404 trong khoảng 6.200- 6.400đ/kg, Nàng Hoa 9 được thương lái thu mua với giá trong khoảng 6.600- 6.800đ/kg…

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 498 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo 25% tấm ở mức 478 USD/tấn; gạo Jasmine 578 USD/tấn.

*Giá heo hơi khởi sắc

Giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng thêm khoảng 1.000- 2.000đ/kg và đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh như Vĩnh Long, Hậu Giang, Ðồng Tháp, Bến Tre… hiện heo hơi được nông dân bán cho thương lái với giá  54.000- 57.000đ/kg. Giá tăng do nguồn cung heo hơi tại nhiều địa phương giảm so với trước vì hiện lượng heo tới xuất bán không nhiều, người dân giảm nuôi.

H.M