Bản tin thị trường ngày 9/5

Cập nhật, 07:28, Thứ Ba, 09/05/2023 (GMT+7)

 

Nhiều thương hiệu điều hoà giảm mạnh; sầu riêng tiếp tục rớt giá; tôm thẻ chân trắng giảm mạnh... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 9/5.

*Điều hoà giảm mạnh

Nhiều mẫu điều hòa đến từ các thương hiệu như Casper, LG, Panasonic, Samsung, Asanzo, Midea, Aqua,... sở hữu khả năng tiết kiệm điện đều được giảm giá sâu.

Nhiều mẫu giá chỉ từ 4 triệu đồng. Những mẫu điều hòa được giảm sâu đa phần có công suất tầm trung từ 9.000-12.000 BTU, 1 chiều, phù hợp lắp đặt cho phòng dưới 20m2.

*Sầu riêng tiếp tục rớt giá, Cục Trồng trọt khuyến cáo

Hiện các thương lái đang mua sầu riêng xuất khẩu tại nhiều tỉnh, thành ĐBSCL loại 1 giá 55.000đ/kg, loại 2 là 48.000đ/kg. Với sầu Thái loại 1, giá thu tại vườn 60.000đ/kg, hàng loại 2 khoảng 50.000đ/kg…

Các loại sầu riêng đều giảm từ 30- 40% giá so với thời điểm trước 15/4. Cục Trồng trọt khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích ở những vùng có điều kiện đất đai kém màu mỡ và không tự phát chuyển đổi các vườn trồng xen…

* Giá tôm thẻ giảm mạnh

Hiện giá tôm thẻ tại nhiều tỉnh vùng ĐBSCL tiếp tục giảm mạnh. Giá tôm nuôi ao trải bạt loại 30 con/kg từ 134.000-136.000đ/kg; nuôi ao đất 108.000-109.000đ/kg. Giá tôm thẻ loại 40 con/kg nuôi ao trải bạt chỉ giá 111.000đ/kg, nuôi ao đất giá 108.000đ/kg.

* Giá mít Thái biến động nhẹ

Tại Tiền Giang, đa số các vựa mua mít nhất với giá 32.000đ/kg, mít nhì từ 22.000đ/kg, mít kem lớn 20.000đ/kg, mít kem nhỏ 14.000đ/kg.

*Mộng dừa miền Tây được ưa chuộng

Do có tính giải nhiệt nên vào hè, mộng dừa thường đắt khách. Ở Hà Nội, loại đặc sản miền Tây này đang được các đầu mối rao bán phổ biến từ 150.000-200.000đ/kg. Mức giá này tương đối đắt đỏ so với khu vực miền Nam do chi phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt cao hơn.

H.M