Vĩnh Long gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư

08:34, 02/08/2026

Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh triển khai quyết liệt, môi trường kinh doanh cải thiện rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tiếp và làm việc với 16 nhà đầu tư lớn; hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Đồng chí Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, tháng 6/2026.
Đồng chí Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, tháng 6/2026.

Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 965 dự án đầu tư đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 267.841,5 tỷ đồng và 5.893,9 triệu USD. Trong đó, có 183 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 5.893,9 triệu USD. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với 13.261 doanh nghiệp đang hoạt động; Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025 của tỉnh xuất sắc xếp thứ 4 toàn quốc.

6 tháng đầu năm, tỉnh đã tích cực làm việc với nhiều tập đoàn lớn như Sembcorp Industries (Singapore), FBH Media (Hàn Quốc), Donacoop, Vinacapital… nhằm thu hút dự án công nghệ cao và quy mô lớn.

Tháng 2/2026, đoàn công tác Tập đoàn FBH Media Company (Hàn Quốc) do ông Kwon Young Kyu - Chủ tịch Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến tỉnh để khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, trao đổi định hướng hợp tác và ký kết ghi nhớ hợp tác. Đây là dấu mốc quan trọng, là cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, nghiên cứu, đề xuất các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Tập đoàn FBH Media Company là tập đoàn đa ngành, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu, thực phẩm và du thuyền. Theo nội dung ký kết, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu đầu tư tổ hợp công viên giải trí Sesame Street, khách sạn và resort, nhà ga du thuyền (Cruise Terminal), Trung tâm Truyền hình và Media với các điều kiện ưu đãi theo quy định hiện hành. Tỉnh cam kết hỗ trợ nhà đầu tư thủ tục hành chính và cấp phép; xem xét nâng cấp các công trình công cộng…

Ông Kwon Young Kyu - Chủ tịch Tập đoàn FBH Media và đoàn công tác khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long, tháng 2/2026.
Ông Kwon Young Kyu - Chủ tịch Tập đoàn FBH Media và đoàn công tác khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long, tháng 2/2026.

Làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp Vĩnh Long, ông Kwon Young Kyu đã giới thiệu về quy mô và hoạt động của tập đoàn. Đồng thời, trao đổi về một số lĩnh vực mà tập đoàn mong muốn hợp tác đầu tư với tỉnh, trong đó có những nội dung có thể triển khai ngay; một số nội dung, lĩnh vực khác là kế hoạch trung hạn, dài hạn. Đó là tổ hợp công viên giải trí, các hoạt động media art, chương trình truyền hình, bánh dinh dưỡng học đường; hỗ trợ giải pháp xuất khẩu trái cây, nông sản tươi và nông sản chế biến của tỉnh sang thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Kế hoạch dài hạn là dự án về du thuyền trên sông Mekong, phát triển khu cảng tích hợp dịch vụ, đầu tư khách sạn.

Tháng 6/2026, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam do ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh, nhằm trao đổi một số nội dung về tiềm năng, cơ hội hợp tác với tỉnh trong thời gian tới, cũng như trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của chi nhánh Công ty tại tỉnh thời gian qua.

Ông Kaneda Hiroki cho biết: “Nhà máy Acecook Vĩnh Long đã đi vào hoạt động từ năm 2006 và đến nay đã có 20 năm hoạt động tại tỉnh. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ rất tích cực từ lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban, ngành địa phương từ các thủ tục đầu tư, cấp phép, mở rộng sản xuất cho đến các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực không chỉ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Acecook Việt Nam cho biết đang ưu tiên thu mua nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm bảo đảm chất lượng, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc. Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản phong phú, Vĩnh Long tiếp tục là địa phương được doanh nghiệp quan tâm mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Mới đây, Tập đoàn Hoàng gia De Heus vừa khánh thành Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh tại ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức, với tổng số vốn hơn 95 triệu USD. Đây là dự án thứ tư của tập đoàn tại Vĩnh Long, nâng tổng số dự án FDI của các nhà đầu tư Hà Lan trên địa bàn tỉnh lên 8 dự án, với tổng vốn hơn 124 triệu USD.

Việc một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng, vật nuôi tiếp tục lựa chọn Vĩnh Long để mở rộng đầu tư không chỉ thể hiện niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương mà còn khẳng định tiềm năng phát triển lâu dài của vùng đất giàu truyền thống nông nghiệp, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Điều này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và triển vọng phát triển bền vững của tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, UBND tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm.

Theo đó, Sở Tài chính được giao tham mưu thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, hiệp hội để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và chủ động ghi nhận các khuyến nghị của doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2026, Chương trình “Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp”, các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2026 nhằm tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác, huy động tối đa các nguồn lực xã hội; xúc tiến đầu tư theo hướng thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp lớn vào ngân sách và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng thời, tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển và thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Vĩnh Long…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Bài, ảnh: NAM ANH

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh