Chiều 20/6, tại Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT) Bến Tre, Đoàn công tác Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã làm việc với Ban Quản lý Dự án CSAT Bến Tre và CSAT Trà Vinh để trao đổi về kết quả các dự án do IFAD tài trợ và định hướng hợp tác đầu tư hạ tầng nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
| Đoàn công tác IFAD và AIIB làm việc với tỉnh Vĩnh Long về phát triển hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp. |
Tham dự buổi làm việc, có ông Nguyễn Ngọc Quang - Điều phối viên Chương trình IFAD tại Việt Nam, bà Pilar Lopez Camacho - Chuyên gia đầu tư cao cấp của AIIB, ông Abdelkarim Sma - Chuyên gia kinh tế khu vực cấp cao của IFAD phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Thomas Petex - Chuyên gia đầu tư của IFAD cùng các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của IFAD, AIIB, Ban Quản lý Dự án CSAT Bến Tre và CSAT Trà Vinh.
Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án CSAT Bến Tre đã báo cáo những kết quả nổi bật của các dự án do IFAD tài trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ, gồm: các dự án DBRP, AMD và CSAT. Qua nhiều giai đoạn triển khai, các dự án đã góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn. Riêng Dự án CSAT giai đoạn 2022 - 2026 đã hỗ trợ xây dựng 8 kế hoạch phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực, triển khai 65 công trình hạ tầng, hỗ trợ hơn 44.300 người hưởng lợi; trong đó, có trên 22.500 phụ nữ.
Các đại biểu đã trao đổi về nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng nguyên liệu, công trình thủy lợi, đê bao, hồ chứa nước và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại diện AIIB giới thiệu về định hướng hoạt động, các tiêu chí đầu tư và khả năng phối hợp với IFAD trong việc nghiên cứu, xây dựng các dự án tiềm năng tại Vĩnh Long trong thời gian tới.
Buổi làm việc là cơ sở quan trọng để các bên tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của các chuỗi giá trị nông sản chủ lực và tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: CẨM TRÚC


