Mô hình trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao của anh Trần Chan Thi- ấp Thanh Xuyên, xã Hàm Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi tư duy, thói quen, tập quán canh tác của nông dân, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch gắn với nhu cầu của thị trường.
![]() |
| Vườn dưa lưới chuẩn bị thu hoạch của anh Trần Chan Thi. |
Những ngày gần đây, nhiều người đến vườn dưa lưới của anh Trần Chan Thi tham quan, chụp ảnh và mua dưa lưới. Đây là mô hình tiêu biểu được Đảng ủy, UBND xã Hàm Giang quan tâm và phân công cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã hỗ trợ về kỹ thuật và bước đầu đạt kết quả khả quan.
Được biết, anh Trần Chan Thi tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, ra trường năm 2013, anh tự kinh doanh tại phường Trà Vinh, đến năm 2019, anh về quê tại ấp Thanh Xuyên kinh doanh máy tính, lắp đặt hệ thống mạng, điện năng lượng mặt trời, camera quan sát… thu nhập khá ổn định và nâng lên thành công ty.
Tuy nhiên, với đam mê làm nông nghiệp từ nhỏ, anh trăn trở khi diện tích đất gia đình sản xuất kém hiệu quả, mỗi năm chỉ sản xuất được vụ lúa mùa, năng suất thấp. Vì vậy, 4 năm qua anh tích lũy vốn cải tạo nâng cao mặt đất, đầu tư nhà lưới, nhà màng trồng dưa lưới với mong muốn tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn phục vụ nhu cầu thị trường.
Với 2 mảnh đất của gia đình khoảng 3 công, anh đầu tư trên 1 tỷ đồng để làm nhà lưới, nhà màng, mỗi bên khoảng 1,5 công, chia làm 2 căn để dễ theo dõi. Anh Trần Chan Thi cho biết: Chi phí cao do tôi xác định làm kiên cố từ đầu, khung sắt chắc chắn để sử dụng lâu dài, đầu tư hệ thống tưới phù hợp và tôi phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất.
Trước tiên anh đầu tư khoảng 500 triệu đồng làm nhà lưới 1,5 công, trong đó được ngân sách hỗ trợ 100 triệu đồng. Diện tích còn lại, anh đầu tư nhà màng, chi phí cao hơn nhà lưới và chọn dưa lưới là cây trồng thử nghiệm.
Anh Chan Thi cho biết: Vụ dưa lưới đầu tiên xuống giống cuối năm 2024, thời gian khoảng 80 ngày, đến tháng 3/2025 thu hoạch gần 4 tấn, lần đó trồng thử nghiệm, trái nhỏ, năng suất chưa đạt như mong muốn. Sau đó trồng tiếp 1 vụ nhưng bị ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, không thu hoạch được, nay là vụ thứ 3, rút kinh nghiệm từ những vụ trước, dưa lưới phát triển tốt, trái to, dự kiến sản lượng đạt trên 6 tấn.
Nhiều chi phí đầu tư nhà lưới, nhà màng, anh Chan Thi mong muốn sản xuất nông sản an toàn, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Điều này phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sạch thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời hướng đến phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngoài đầu tư nhà lưới, nhà màng, mỗi vụ sản xuất, cần đầu tư hạt giống, phân, thuốc, giá thể… gần 100 triệu đồng/công. Quá trình sản xuất, anh thuê 2 lao động địa phương làm đất, chăm sóc, thụ phấn, tỉa trái… đúng kỹ thuật để trái phát triển tốt.
Anh Chan Thi cho biết thêm: Trồng dưa lưới trong nhà lưới, nhà màng giúp chắn mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập, chủ động chế độ dinh dưỡng, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nên dưa lưới sinh trưởng tốt, cho năng suất cao và chất lượng ổn định. Quá trình trồng thử nghiệm và rút kinh nghiệm sản xuất, tôi ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học, hướng đến sản xuất an toàn, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Sau vụ này, anh tiếp tục trồng dưa lưới nhưng mùa mưa chỉ trồng được trong nhà màng, còn nhà lưới sẽ chuyển sang trồng cải bông, hành lá… Anh Chan Thi dự định sản xuất phân hữu cơ và dự kiến liên kết với nông dân địa phương thành lập HTX để phát triển sản xuất nông sản an toàn.
Ông Lê Thanh Sơn- Chủ tịch UBND xã Hàm Giang nhận định: Mô hình trồng dưa lưới của anh Trần Chan Thi mở ra hướng đi mới trong sản xuất, góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Đây là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc trồng dưa lưới có những khó khăn nhất định, cần đầu tư nhà lưới, nhà màng với vốn đầu tư tương đối lớn, tốn nhiều công chăm sóc... Vì vậy, nông dân cần liên kết và áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất mới có thể thành công.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


