Kinh tế tập thể: Động lực thúc đẩy nông nghiệp xanh và bền vững

06:52, 17/04/2026

Trong điều kiện ngành nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng xanh và bền vững, các HTX trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới mô hình sản xuất. Nổi bật là mô hình liên kết sản xuất lúa sạch theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Oanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp- sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Oanh giới thiệu về sản phẩm gạo hữu cơ Hương Trà.
Bà Nguyễn Thị Thu Oanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp- sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Oanh giới thiệu về sản phẩm gạo hữu cơ Hương Trà.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển rõ nét của HTX Nông nghiệp- sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Oanh (xã Hưng Mỹ). Dù mới thành lập và đối mặt với nhiều khó khăn, HTX đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy nội lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Oanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp- sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Oanh, hiệu quả nổi bật nhất đến từ hoạt động tiêu thụ lúa. Tổng sản lượng năm 2025 đạt trên 6 ngàn tấn, doanh thu hơn 42 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 triệu đồng. Nguồn thu này không chỉ đảm bảo phân phối thu nhập hợp lý cho thành viên mà còn giúp HTX trích lập các quỹ phục vụ phát triển lâu dài.

Không dừng lại ở doanh thu, HTX còn hỗ trợ nông dân giảm chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua mô hình Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp” với 65ha bước đầu đạt kết quả tích cực.

Ngoài ra, HTX xây dựng mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa sạch theo hướng hữu cơ tại xã Long Hòa và Vinh Kim. Nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu vào, năng suất được cải thiện, giá bán lúa sạch theo hướng hữu cơ cao hơn thị trường từ 500-1.000 đồng/kg, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/vụ, đời sống thành viên từng bước ổn định.

Đặc biệt, sản phẩm của HTX đạt chuẩn OCOP 3 sao cho các sản phẩm ST25, OM4900 và nàng hoa 9, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Vụ Đông Xuân 2025-2026, HTX tiếp tục triển khai sản xuất các giống lúa ST24, ST25 trên diện tích 65ha theo mô hình đề án 1 triệu hecta. Để đạt chỉ tiêu năm 2026, HTX tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình đề án 1 triệu hecta với diện tích 100ha. Đồng thời mong muốn hỗ trợ xây dựng thương hiệu gạo; tiếp cận chính sách đầu tư hệ thống sấy lúa giống, lúa thương phẩm; trang bị máy đóng gói và máy hút chân không để nâng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, HTX Nông nghiệp Nhị Trường (xã Nhị Trường) đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ nông dân, thông qua tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ hiệu quả. Thành lập năm 2011 với 33 thành viên, đến nay HTX đã phát triển lên 53 thành viên, vốn điều lệ tăng từ hơn 1 tỷ đồng lên gần 1,6 tỷ đồng, cho thấy niềm tin của người dân vào mô hình kinh tế tập thể ngày càng được củng cố.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Nhị Trường- ông Tăng Nhựt Tân cho biết: Điểm nổi bật của HTX là mô hình liên kết sản xuất bắp giống với doanh nghiệp. Nông dân được hỗ trợ từ giống, kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, năng suất đạt từ 7-11 tấn/ha, lợi nhuận từ 60-110 triệu đồng/ha. Đây là mức thu nhập cao, ổn định hơn mô hình sản xuất truyền thống, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất và từng bước nâng cao đời sống.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch, mỗi hecta bắp giống có thể tạo thêm thu nhập từ 25-30 triệu đồng cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là phụ nữ và lao động phổ thông.

HTX còn phát huy hiệu quả trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cấy lúa và quản lý chợ Nhị Trường. Các dịch vụ này đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, tăng nguồn thu, nâng cao năng lực tài chính. Trong quý I/2026, HTX đạt doanh thu hơn 230 triệu đồng, lợi nhuận trên 85 triệu đồng.

Trong chuyến khảo sát các HTX nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa nhấn mạnh: Dù vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng cao, hạn chế về hạ tầng, song với sự chủ động đổi mới, linh hoạt trong điều hành và sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, HTX đã và đang phát huy tốt vai trò liên kết, dẫn dắt nông dân phát triển sản xuất. Có thể khẳng định, hiệu quả của mô hình HTX không chỉ thể hiện lợi nhuận mà còn ở giá trị bền vững mang lại như nâng thu nhập, tạo việc làm, thúc đẩy liên kết sản xuất và góp phần xây dựng NTM. Đây là điều kiện quan trọng để kinh tế tập thể tiếp tục phát triển và nhân rộng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh