Trên 9 ngàn hecta lúa Đông Xuân 2025-2026 nhiễm sâu bệnh

07:32, 28/02/2026

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV, trong tuần qua, diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2025-2026 là trên 9 ngàn hecta, tăng 2,76 ngàn hecta so với tuần trước đó, do tình hình thời tiết kết hợp các trà lúa đang bước vào giai đoạn đòng trổ đến trổ (chiếm 89,3%), đây là giai đoạn rất mẫn cảm nên dịch hại phát triển khá mạnh.

Cụ thể, có trên 1 ngàn hecta lúa nhiễm bệnh lem lép hạt, tăng 649ha so với tuần trước, gây hại giai đoạn trổ chín, phổ biến 5-10%; gần 2,6 ngàn hecta nhiễm bệnh đạo ôn (5-10%); gần 1 ngàn hecta nhiễm bệnh cháy bìa lá (bạc lá, 10-15%); trên 1,1 ngàn hecta lúa bị chuột gây hại giai đoạn trổ chín (5-10%). Ngoài ra, các đối tượng khác như: sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh vàng lá chín sớm, thối thân, đốm nâu... có xuất hiện và gây hại nhẹ.

Chi cục Trồng trọt và BVTV cảnh báo, thời gian tới, điều kiện thời tiết sáng sớm xuất hiện nhiều sương mù, ẩm độ không khí cao kết hợp cùng giai đoạn lúa thích hợp cho sâu bệnh phát sinh và gây hại, vì vậy cần thăm đồng thường xuyên kiểm tra kỹ đồng ruộng để có biện pháp quản lý hiệu quả, đặc biệt đối với bệnh hại khi thấy có dấu hiệu chớm bệnh bà con ngưng bón phân đạm, xử lý thuốc đặc trị kịp thời, không pha chung với phân bón lá. Phun ngừa đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trước khi lúa trổ và sau khi lúa đã trổ đều. Tiếp tục theo dõi, chăm sóc và quản lý tốt những diện tích đã nhiễm bệnh. Lưu ý, sự xuất hiện và gây hại của chuột ở những cánh đồng có lúa đang trong giai đoạn trổ- chín.

NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh