Những ngày cận Tết, giữa những cánh đồng hoa rực rỡ khoe sắc rộn vang lên những âm thanh rất mới: tiếng người trò chuyện đon đả trước ống kính điện thoại, tiếng chuông báo ting ting “chốt đơn” liên hồi. Làng nghề hoa kiểng Chợ Lách như được khoác thêm diện mạo mới, bắt nhịp cùng xu hướng hiện đại và linh hoạt hơn.
![]() |
| Người trồng hoa kiểng Chợ Lách chủ động đưa sản phẩm lên nền tảng số, mở rộng thị trường và nâng giá trị cây trồng trong mùa Tết. Ảnh: SONG THẢO |
Rộn ràng “livestream”
Một buổi sớm mai, không khí trong lành những ngày cận Tết, chúng tôi đến thăm làng hoa kiểng Chợ Lách, men theo những con đường nhỏ, đâu đâu cũng thấy không khí tất bật của một mùa Tết đang đến gần.
Ghé vườn cây giống của ông năm Mi ở ấp Hòa An (xã Chợ Lách), hàng trăm cây giống được xếp ngay hàng thẳng lối, phía trong cùng là chiếc bàn nhỏ đặt điện thoại, đèn chiếu sáng và vài thùng hàng đã sẵn sàng chuyển đi tỉnh xa. Tiếng ông năm Mi vang lên bên chiếc điện thoại: “Con soạn đơn na Thái, cúc đẹp 30 giỏ, gửi sớm cho người ta nghen…”.
Ông năm Mi, tên thật là Đặng Văn Mi- chủ Cơ sở sản xuất cây giống Năm Mi, là một trong những người sớm áp dụng thương mại điện tử tại làng nghề. Tranh thủ lúc nghỉ tay, ông vừa trò chuyện vừa quan sát các bạn trẻ trong vườn đang chuẩn bị cho một phiên livestream mới. Khoảng 2 năm trở lại đây, khi thấy nhiều người sử dụng TikTok, Facebook để mua sắm, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa cây giống lên mạng bán thử. “Ban đầu cũng lo lắm, không biết quay gì, nói sao cho người ta tin. Nhưng làm riết rồi quen, thấy hiệu quả rõ ràng nên mạnh dạn đầu tư bài bản hơn”- ông năm Mi nói.
Hiện cơ sở của ông năm Mi duy trì sử dụng 2 nền tảng TikTok và YouTube, chuyên xây dựng các video giới thiệu giống cây, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhóm 4 bạn trẻ phụ trách livestream, đều đặn 2 khung giờ: từ 11-13 giờ và từ 19-22 giờ. Trung bình mỗi phiên có thể “chốt” từ 20-30 đơn hàng. “Đủ loại hết, ai muốn mua gì cũng có. Người ta coi mình nói chuyện trực tiếp, thấy tận mắt cây giống, nên tin tưởng hơn. Ngày Tết cao điểm có khi chốt được hơn 100 đơn/phiên”- ông năm Mi chia sẻ.
Rời vườn cây giống, chúng tôi ghé qua vườn mai Hoàng Long ở xã Chợ Lách khi nắng đã lên cao. Phía trong khu vườn, những gốc mai được chăm sóc cẩn thận, tán lá xanh mướt, nụ hoa lấp ló báo hiệu một mùa Tết rộn ràng phía trước. Cạnh đó, 2 bạn nữ cùng “lên sóng” livestream. Tiếng chào hàng ngọt ngào, rành rõi giới thiệu đặc điểm của từng loại mai, tạo không khí livestream sôi động, nhộn nhịp. Đưa máy đến gần cây, bạn Thảo Nhi cho khách muốn xem nụ, rồi lia xuống để kiểm tra gốc. Ê kíp livestream làm việc tất bật: người livestream, người tương tác trực tuyến và ghi nhận thông tin khách hàng.
![]() |
| Vĩnh Long định hướng phát triển làng nghề hoa, kiểng gắn với chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: SONG THẢO |
Chị Tăng Thị Cẩm Nhung- Quản lý vườn mai Hoàng Long vui vẻ nói: “Hơn 2 năm nay, cơ sở đã tăng cường bán hàng trực tuyến. Cái hay là người mua ở xa chỉ cần chiếc điện thoại là có thể đặt hàng, rất phù hợp với thói quen mua sắm hiện đại. Hiện cơ sở có 9 bạn livestream liên tục từ 8-23 giờ. Nhờ giữ uy tín, hàng chất lượng nên hơn 90% sản phẩm được tiêu thụ qua “chốt đơn online”, trung bình chốt được 30-100 đơn/ngày, cao điểm có khi lên 200-300 đơn cây giống/ngày”.
Để những mùa hoa thêm xuân
Những ngày cận Tết, dưới những ruộng cúc mâm xôi chờ khoe sắc, hay dưới tán hoa giấy rực rỡ sắc màu, nhà vườn nào cũng tẩn mẩn chăm sóc, tạo dáng cây sao cho đẹp mắt để quay video giới thiệu sản phẩm. Những câu chuyện về giá cả, thị hiếu, xu hướng mua sắm online được nhắc đến ngày càng nhiều, cho thấy tư duy đổi mới đã lan tỏa mạnh mẽ trong làng nghề.
E ấp chờ “bung lụa” ngày Tết, hàng ngàn chậu hoa cúc mâm xôi của anh Đặng Hoàng Tâm (ấp Hòa An) được xếp thẳng tắp, nụ tròn đều, hứa hẹn một mùa Tết ấm. Anh Tâm vừa kiểm tra độ cao của cây, vừa chia sẻ về một vụ hoa bận rộn. “Để kịp cung ứng thị trường Tết năm nay, tôi trồng khoảng 2 ngàn chậu cúc mâm xôi. Hiện đã có thương lái ở Hà Nội đặt mua. Trồng cúc cực lắm, kéo dài 6 tháng, chăm sóc kỹ từng khâu, chi phí nhiều. Lợi nhuận chủ yếu là lấy công làm lời, nhưng làm riết rồi cũng mê”- anh Tâm cười nói.
Dù chưa trực tiếp livestream bán hàng, anh Tâm cho biết cũng bắt đầu làm quen với kênh quảng bá mới. Anh thường quay những đoạn video ngắn giới thiệu vườn hoa, gửi qua Zalo cho khách quen hoặc đăng lên các nhóm làng nghề để người mua tham khảo. “Thấy bà con trong xóm bán hàng online hiệu quả, mình cũng học theo từng chút. Để khách xem hoa trước khi mua thì khách sẽ yên tâm hơn khi đặt mua. Từ đó, mình cũng sẽ tạo được uy tín”- anh Tâm chia sẻ.
Cách đó không xa, đang tỉa tót lại những chậu hoa giấy để chuẩn bị ra chợ Tết, anh Phan Văn Lâm cho biết: “Tết này tôi chuẩn bị 1,5 ngàn chậu bông giấy với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Tôi cũng tập tành bán online, nhờ đó mà tìm được nhiều khách hàng hơn”.
Theo ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, hiện toàn xã có khoảng 1 ngàn hecta trồng hoa kiểng, với gần 3 ngàn hộ chuyên canh các loại hoa kiểng chủ lực như cúc mâm xôi, mai vàng, kiểng bonsai và cây giống. Trong bối cảnh chuyển đổi số, người trồng hoa kiểng không còn bị động chờ thương lái đến tận vườn thu mua mà đã chủ động tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử như TikTok, Facebook, Zalo... Khoảng 70-80% hộ trồng hoa kiểng tại địa phương đã tận dụng kênh online và mang lại hiệu quả khá rõ nét, giúp nâng giá trị cây trồng từ 10-30% so với phương thức kinh doanh truyền thống.
“Đây là cách làm phù hợp với xu thế hiện nay, giúp bà con chủ động đầu ra và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”- ông Nghị khẳng định.
Trên những ruộng hoa Tết đang chờ mùa xuân mới, làng nghề hoa kiểng Chợ Lách vẫn giữ nhịp lao động cần mẫn như bao đời nay, nhưng đã thêm một “cánh cửa” mới mở rộng thị trường. Sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, những mùa hoa Chợ Lách sẽ thêm thắm sắc xuân từ chính tư duy đổi mới của người dân làng nghề.
SONG THẢO



