Nhộn nhịp phiên chợ hoa Trà Vinh ngày cuối năm

13:41, 16/02/2026

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống dần chuyển mình sang mùa lễ hội, chợ hoa xuân tại phường Trà Vinh lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân trong và ngoài địa phương. Không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng, chợ hoa còn là không gian văn hóa đặc trưng, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và khơi dậy cảm xúc rộn ràng mỗi độ Tết đến, xuân về.

Chợ hoa phường Trà Vinh sáng 29 Tết.
Chợ hoa phường Trà Vinh sáng 29 Tết.

Năm nay, chợ hoa được bố trí trải dài trên các tuyến đường Phạm Thái Bường và Điện Biên Phủ, các loại cây cảnh, bon sai được bố trí dọc các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trưng Nữ Vương, Tô Thị Huỳnh, Phan Chu Trinh và Lý Tự Trọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm.

 Ngay từ những ngày 23 tháng Chạp, lượng khách đã bắt đầu tăng mạnh. Càng cận Tết, đặc biệt vào các ngày 28 và 29 âm lịch, không khí càng trở nên sôi động. Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn từng chậu hoa, cây kiểng, góp phần làm nên bức tranh xuân đầy sức sống.

Nhiều gia đình lựa chọn hoa cúc, vạn thọ để chưng trong ngày Tết.
Nhiều gia đình lựa chọn hoa cúc, vạn thọ để chưng trong ngày Tết.
Người dân chọn mua hoa cúc tại chợ hoa xuân phường Trà Vinh.
Người dân chọn mua hoa cúc tại chợ hoa xuân phường Trà Vinh.

Thị trường hoa Tết năm nay ghi nhận sự đa dạng về chủng loại, trong đó các dòng hoa truyền thống vẫn chiếm ưu thế như cúc, vạn thọ, đồng tiền, cát tường, hoa giấy… Bên cạnh đó là các loại kiểng tạo hình, bonsai, quất (tắc) cảnh được chăm chút công phu. Dù chịu ảnh hưởng nhất định của thời tiết khiến sản lượng hoa giảm khoảng 30% so với những năm trước, song chất lượng nhìn chung vẫn đảm bảo, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hoa giấy có màu sắc rực rỡ được nhiều gia đình chọn mua để chưng Tết.
Hoa giấy có màu sắc rực rỡ được nhiều gia đình chọn mua để chưng Tết.

Theo nhiều nhà vườn, mặt bằng giá năm nay tương đối ổn định. Bà Bùi Thị Hồng Phấn, ngụ ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức cho biết, giá hoa đầu vụ ở mức hợp lý; riêng cặp vạn thọ vào thời điểm cao điểm ngày 28 âm lịch dao động từ 120.000 - 150.000 đồng. Sức mua tăng mạnh những ngày cận Tết, đặc biệt đối với các loại hoa nở đều, màu sắc tươi sáng.

Ông Phạm Văn Bé, tiểu thương từ xã Chợ Lách, mang đến chợ khoảng 300 chậu mai nhỏ và gần 100 chậu mai lớn. Giá mai lớn dao động từ 400.000-700.000 đồng/chậu, mai nhỏ từ 60.000-100.000 đồng/chậu. Dù nguồn hàng chuẩn bị khá nhiều, ông cho biết sức mua năm nay có phần giảm hơn so với năm trước.

Ghi nhận tại chợ cho thấy, người dân không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng thế cây, độ bền hoa và ý nghĩa phong thủy. Ông Nguyễn Thế Hiển, phường Trà Vinh, chia sẻ việc đi chợ hoa sớm giúp lựa chọn được chậu hoa ưng ý, góp phần mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thoản (xã Song Lộc) cho biết năm nào gia đình chị cũng dành thời gian đi chợ hoa. Theo chị, dạo chợ những ngày này vừa để mua sắm, vừa để cảm nhận không khí Tết đang đến gần. Giá hoa năm nay không tăng nhiều nên người dân khá thoải mái lựa chọn.

Ông Phan Thế Vũ- Phó Trưởng Ban Quản lý chợ phường Trà Vinh, cho biết: Chợ hoa năm nay thu hút hơn 650 hộ kinh doanh tham gia. Công tác sắp xếp, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông được chú trọng, tạo môi trường mua bán thuận lợi, văn minh. Các tiểu thương cũng chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, giữ giá ổn định để tạo niềm tin với khách hàng.

Các loại hoa truyền thống “hút khách” vào sáng 29 Tết.
Các loại hoa truyền thống “hút khách” vào sáng 29 Tết.

Sự nhộn nhịp của chợ hoa những ngày giáp Tết không chỉ phản ánh sức mua tăng cao mà còn cho thấy đời sống tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm. Mỗi chậu hoa được lựa chọn không đơn thuần là vật trang trí, mà còn chứa đựng niềm tin, hy vọng về một năm mới bình an, đủ đầy. Trong sắc xuân rực rỡ, chợ hoa Trà Vinh tiếp tục khẳng định vai trò là điểm nhấn văn hóa, góp phần làm nên không khí Tết đậm đà bản sắc địa phương.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh