Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư

07:49, 18/01/2026

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh đang chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có tiếp xúc và mời gọi các tập đoàn lớn, nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao vị thế của tỉnh thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với lãnh đạo chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản).
Lãnh đạo tỉnh giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với lãnh đạo chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản).

Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác

Thông qua các chuyến công tác, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội thảo quốc tế và các hoạt động tiếp đón đoàn khách nước ngoài, hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đã từng bước được quảng bá rộng rãi.

Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời tìm kiếm và thiết lập quan hệ với những đối tác mới, nhất là trong các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế như hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics, giáo dục- đào tạo và du lịch sinh thái…

Tỉnh có dư địa phát triển rất lớn, có diện tích gần 6.300km2, dân số trên 3,3 triệu người, quy mô kinh tế 2025 khoảng 11 tỷ USD, tăng trưởng năm 2025 ước đạt 5,84%.

Theo UBND tỉnh, năm 2025, nhiều đoàn công tác được tổ chức và tiếp đón thành công, tiêu biểu như: Đại sứ Đan Mạch và đại diện Công ty Vestas Development; Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại TP Hồ Chí Minh; đoàn đánh giá giữa kỳ của IFAD đối với Dự án CSAT. Các hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hàn Quốc. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực ngoại giao, đầu tư, giáo dục và thương mại. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Vĩnh Long đến cộng đồng doanh nghiệp (DN), chính quyền và tổ chức tại Hàn Quốc, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Mới đây nhất, tỉnh đã tổ chức thành công lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản). Hai bên thống nhất mục tiêu xây dựng và tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực gồm: phát triển thương mại, công nghiệp, đầu tư, trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối giữa các địa phương, DN.

Tăng cường thu hút đầu tư

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nổi bật là tổ chức các đoàn công tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; tham dự gần 20 hoạt động hội thảo, hội nghị và làm việc với các đoàn công tác quốc tế và trong nước 11; ban hành danh mục 153 dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa- du lịch, thương mại dịch vụ, năng lượng tái tạo...

Năm 2025, tỉnh đã tiếp và làm việc với 253 đoàn nhà đầu tư, DN đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh, trong đó có nhiều đối tác nước ngoài, tập đoàn lớn như: Chính quyền và DN TP Gwacheon, Hàn Quốc; Chính quyền và DN tỉnh Ehime, Nhật Bản; Tập đoàn Sembcorp; Tập đoàn FBH…

Đoàn lãnh đạo tỉnh Ehime (Nhật Bản) thăm Công ty CP Acecook Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Ehime (Nhật Bản) thăm Công ty CP Acecook Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Theo Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ Leaw Wee Ming, Vĩnh Long có lợi thế so với Cần Thơ do gần hơn với TP Hồ Chí Minh, có bờ biển dài, có tiềm năng phát triển năng lượng sạch… Nhà đầu tư mong muốn yếu tố tầm nhìn và sự hỗ trợ từ lãnh đạo, chính quyền địa phương nhằm giúp DN an tâm đầu tư và phát triển.

Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh từng bước thu hút được sự quan tâm của các DN, nhà đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ. Hiện nay, tỉnh có 213 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó có 87 dự án FDI. Nhiều DN FDI ngày càng hoạt động hiệu quả, liên tục mở rộng quy mô sản xuất trên địa bàn.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các chương trình đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa tỉnh với các tổ chức quốc tế, các địa phương trong và ngoài nước theo các chương trình, thỏa thuận đã ký kết, nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;... Đồng thời khai thác hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; triển khai và tận dụng tối đa cơ hội từ tiến trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết, nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ông Kaneda Hiroki- Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam cho biết, công ty có tổng doanh thu hơn 15,3 tỷ USD với hơn 6.400 nhân viên, có 8 cứ điểm sản xuất và 13 nhà máy, trong đó có nhà máy chi nhánh Vĩnh Long.

Dự kiến quý I/2026, công ty sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy Vĩnh Long mới với diện tích 113.000m2, tổng vốn đầu tư 200 triệu JPY (giai đoạn 1), năng lực sản xuất 1,5 tỷ gói sản phẩm/năm và nhu cầu tối đa 3.000 lao động. Điều đó cho thấy môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung, tỉnh có nhiều thuận lợi, thu hút tốt nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Tại lễ ký kết với chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Trí Quang cho rằng đây không chỉ là sự kế thừa, mà mở ra một giai đoạn hợp tác mới, phù hợp với quy mô, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ehime sẽ tiếp tục được triển khai thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như: phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến- logistics, du lịch và giao lưu văn hóa…

Giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050, tỉnh xác định phát triển nhanh, bền vững, và có trọng tâm vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng hơn 130km bờ biển. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, khu công nghiệp sinh thái, đô thị- công nghiệp tích hợp, phù hợp với định hướng phát triển.

Theo ông Ian Kim- Tổng Giám đốc Công ty ST Internatinon (Hàn Quốc), công ty hiện có dự án đầu tư tại Vĩnh Long và rất an tâm với sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh. Ông Jinyoung Kim- Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, nhiều DN Hàn Quốc đang thực hiện các dự án năng lượng mặt trời áp mái ở một số địa phương ĐBSCL. Trong đó, Vĩnh Long được đánh giá rất có tiềm năng, thuận tiện cho cộng đồng DN
Hàn Quốc.

“Riêng về điện gió, chúng tôi rất mong DN Hàn Quốc đến đầu tư tại Vĩnh Long. Qua đó, tỉnh cũng thông tin dự án cần đầu tư để chúng tôi thông tin đến cộng đồng DN Hàn Quốc. Thời gian tới hy vọng lãnh đạo tỉnh có nhiều sự quan tâm đến DN Hàn Quốc, nhất là DN trong lĩnh vực năng lượng…”- ông Jinyoung Kim cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Trí Quang cho biết, thời gian tới, tỉnh cam kết đồng hành, đồng hành thực chất với cộng đồng DN, cùng nhau tháo gỡ để đạt tiến độ, đạt yêu cầu của nhà đầu tư. Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển và cam kết biến các tiềm năng đó thành cơ hội hợp tác, làm thực chất và hiệu quả hơn với các nhà đầu tư…

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh