Xã Ngũ Lạc, hiện có 16/16 ấp đạt chuẩn ấp NTM. Xã có 7.183 hộ, với 32.309 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm 65,05%. Năm 2025 Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể xã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội địa phương phát triển khởi sắc.
![]() |
| Lúa là một trong những cây trồng chủ lực của xã Ngũ Lạc. |
Phát huy thế mạnh nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
Năm 2025, xã Ngũ Lạc triển khai thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế hộ.
Cây trồng chủ lực của địa phương là cây lúa với sản lượng thu hoạch năm 2025 đạt 24.955 tấn, ngoài ra, diện tích màu xuống giống 2.375ha, thu hoạch sản lượng 59.186 tấn, trong đó, đậu phộng và cây ớt đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích 1.487ha, trong đó 80 hộ nuôi thâm canh mật độ cao, với 171 ao, diện tích gần 50ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, năm 2025, xã thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra (2 chỉ tiêu chưa đạt là: phát triển đảng viên mới và tỷ lệ người dân tham gia BHYT).
Đồng chí Lê Vũ Phương- Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Lạc cho biết: Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của xã đạt 13,34%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, cây ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ giá tăng đột biến và thời gian thu hoạch ớt kéo dài, có thời điểm giá 140 ngàn đồng/kg, hiện giá ớt duy trì khoảng 65 ngàn đồng/kg, nông dân rất phấn khởi.
Nuôi trồng thủy sản của xã phát triển khá mạnh về diện tích, sản lượng tôm càng xanh, tạo thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Năm 2026, xã tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của địa phương triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Tập trung phát triển công nghiệp
Kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Ngũ Lạc được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng kết nối liên ấp, liên xã, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Ngũ Lạc.
Dự án do Công ty CP Green i-Park Định An làm chủ đầu tư, với quy mô 316ha (ấp Cây Da và Cây Xoài, xã Ngũ Lạc), tổng vốn đầu tư 3 ngàn tỷ đồng. Đây là bước chuyển mình giúp địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.
Dự án hoàn thành sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, dự kiến tạo việc làm cho 25 ngàn lao động, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư đang được địa phương và các sở, ngành tỉnh tiến hành.
Tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy tại xã Ngũ Lạc vào ngày 10/1, Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn, nhấn mạnh: Năm 2026, xã Ngũ Lạc tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng KCN Ngũ Lạc nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, giúp tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Quỳnh Thiện: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Ngũ Lạc nằm trong Khu kinh tế Định An có vai trò quan trọng cho sự phát triển của các xã lân cận, là chìa khóa mở rộng cánh cửa hội nhập cho cả vùng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đây là động lực góp phần vào sự phát triển của Khu kinh tế Định An, đưa đời sống người dân Ngũ Lạc và các địa phương lân cận nâng lên đáng kể.
Định hướng cho sự phát triển của Ngũ Lạc trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển, xã Ngũ Lạc cần có những giải pháp thiết thực để nâng chất, lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo địa phương cần phát huy tính tích cực, tư duy trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội.
Trong đó, xác định thế mạnh của địa phương, điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ giúp nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển nguồn thu tại địa phương. Đặc biệt, chú trọng đầu tư phát triển KCN Ngũ Lạc, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, góp phần vào sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin