Hành trình nông sản chở xuân về nhà

16:00, 20/01/2026

Từ những phiên livestream tại vườn hoa, vườn bưởi đến các gian hàng số trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT), nông sản, đặc sản tỉnh đang từng bước mở rộng đầu ra theo hướng chủ động, minh bạch và bền vững hơn.

Việc làm này không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ trước mắt, còn mở ra hướng đi lâu dài cho sản xuất nông nghiệp trong chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Công Thương trao thư cảm ơn nhà sáng tạo nội dung TikTok tại chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”.
Lãnh đạo Sở Công Thương trao thư cảm ơn nhà sáng tạo nội dung TikTok tại chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”.

Hỗ trợ đầu ra nông sản

Trong 2 ngày 16-17/1, Sở Công Thương phối hợp UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”, nhằm triển khai kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương thông qua mạng lưới KOC/KOL trên nền tảng số tại tỉnh.

Chương trình vừa quảng bá, giới thiệu nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và cây cảnh tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng cả nước; vừa hỗ trợ người dân, HTX, nhà vườn tiếp cận phương thức bán hàng trực tuyến thông qua các phiên phát sóng trực tiếp, gian hàng số và hệ thống logistics. Thông qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số và TMĐT cho khu vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong cao điểm tiêu dùng dịp Tết.

Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh nhận định, việc ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ nông sản đang góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân.

Người dân dần chủ động hơn trong tìm kiếm thị trường, giảm phụ thuộc vào thương lái, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”. Quan trọng hơn, chuyển đổi số trong tiêu thụ góp phần giúp người dân thay đổi cách tổ chức sản xuất, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Sở Công Thương phối hợp UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”.
Sở Công Thương phối hợp UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”.

Là một trong những hộ dân tham gia chương trình, chú Lê Long Thới (ấp An Hòa, xã Chợ Lách) cho biết, với khoảng 3 ngàn chậu cúc mâm xôi, việc kết hợp bán hàng online giúp sản phẩm tiếp cận sớm thị trường cả nước. Khách hàng ở xa chỉ cần theo dõi livestream, lựa chọn và chốt đơn; khâu đóng gói, vận chuyển được doanh nghiệp logistics hỗ trợ.

Cách làm này giúp nhà vườn chủ động tiêu thụ một phần sản lượng theo tiến độ thị trường, thay vì chờ đến cao điểm như trước. Gần đó, phiên livestream tại vườn bưởi da xanh khoảng 8 công của ông Nguyễn Văn Hiệu thu hút hàng trăm lượt theo dõi, chốt hơn 100 đơn chỉ sau 2 giờ. Theo ông Hiệu, việc tham gia livestream giúp người tiêu dùng cả nước hiểu rõ hơn về chất lượng bưởi da xanh Vĩnh Long, từ đó yên tâm mua sắm phục vụ nhu cầu lễ, Tết.

Theo bà Tô Lan Phương- Giám đốc Viettel Post Vĩnh Long, chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà” với sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung như Phương Oanh, Huyền Phi, Nam Hoàng, Đức Hòa… livestream, hỗ trợ bà con bán hàng trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, các hoạt động ghi hình tại vườn hoa kiểng, vườn bưởi lan tỏa câu chuyện sản xuất của làng nghề một cách chân thực, sinh động đến người tiêu dùng.

Nông sản, đặc sản xã Chợ Lách được các nhà sáng tạo nội dung TikTok giới thiệu, bán trực tiếp đến người tiêu dùng cả nước thông qua các phiên livestream tại vườn.
Nông sản, đặc sản xã Chợ Lách được các nhà sáng tạo nội dung TikTok giới thiệu, bán trực tiếp đến người tiêu dùng cả nước thông qua các phiên livestream tại vườn.

Sự kiện thuộc dự án “Hành trình nông sản- Hàng Việt vươn mình” do TikTok Shop hợp tác Viettel Post thực hiện, nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông sản Việt Nam.

Thực hiện theo mô hình “mỗi tỉnh- một shop”, dự án xây dựng các kênh bán hàng trọng điểm, kết nối trực tiếp sản phẩm nông sản chất lượng từ các tỉnh đến người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời giúp các hộ nông dân quảng bá và kinh doanh hiệu quả trên nền tảng TMĐT.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm

Theo UBND xã Chợ Lách, phục vụ thị trường Tết năm nay, địa phương chuẩn bị khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, riêng cúc mâm xôi chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 1, tỷ lệ cúc mâm xôi nở sớm đã chiếm khoảng 30% sản lượng, trong khi những năm trước tỷ lệ này khoảng 10%. Nguyên nhân chủ yếu là do tháng 12/2025 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, kết hợp với những đợt thời tiết thay đổi đột ngột trong thời gian gần đây, khiến cây sinh trưởng nhanh, rút ngắn chu kỳ phát triển và ra hoa sớm.

Theo BTC sự kiện “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”, chuỗi 6 phiên livestream ngày 17/1 ghi nhận 2.500 đơn hàng, trong đó, bán ra thành công 2 ngàn chậu cúc mâm xôi và hơn 6 ngàn trái bưởi da xanh. Kết quả này cho thấy mô hình xã kết hợp nội dung số- TMĐT- logistics đã tạo kênh tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị nông sản Vĩnh Long và mở rộng thị trường toàn quốc.

Ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, xã đang phối hợp với Sở Công Thương, các doanh nghiệp logistics và các nền tảng TMĐT nhằm hỗ trợ tiêu thụ cho người dân. Song song đó, địa phương tăng cường liên kết với các cơ sở nghiên cứu, trường ĐH để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, giảm rủi ro và hướng đến ổn định sinh kế lâu dài cho nhà vườn.

Trong những năm gần đây, xã Chợ Lách chủ động ứng dụng TMĐT. Hiện khoảng 70-80% trong hơn 3 ngàn hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng của xã đã tham gia bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm. So với cách bán truyền thống, giá trị sản phẩm khi tiêu thụ qua nền tảng số tăng bình quân từ 10-15%, đồng thời giúp người dân xây dựng được tệp khách hàng ổn định hơn.

Theo ông Phạm Phước Trãi- Phó Giám đốc Sở Công Thương, chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà” là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển TMĐT gắn với tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương giai đoạn 2026-2030.

Việc phối hợp với các nền tảng TMĐT và doanh nghiệp vận chuyển không chỉ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong dịp Tết, mà quan trọng hơn là giúp người sản xuất từng bước làm quen với kỹ năng quảng bá, bán hàng trực tuyến và tham gia hệ sinh thái TMĐT.

Thông qua việc trực tiếp tham gia các hoạt động quay phim, ghi hình, livestream cùng KOC/KOL, người dân sẽ hiểu rõ hơn cách thức kể câu chuyện sản phẩm, giới thiệu quy trình canh tác và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Đây được xem là tiền đề quan trọng để hình thành lực lượng sản xuất nông nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản, đặc sản Vĩnh Long trong thời gian tới. Đồng thời, kỳ vọng mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp nền tảng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Bài, ảnh: THẢO TIÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh