Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. |
Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác chống khai thác IUU theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 21. Theo đó, tính đến ngày 15/11/2025, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 54/99 nhiệm vụ được giao, 41 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 4 nhiệm vụ chậm tiến độ.
Đến nay, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.360/79.360 tàu cá (đạt 100%); 76.811/79.360 tàu cá đã được cấp phép và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase.
Số tàu cá không đủ điều kiện hoạt đã được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá. Trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 2.480 lượt tàu cá rời cảng và 3.138 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 11.522 tấn trên Hệ thống eCDT. Trong tuần phát sinh 62 tàu cá mất kết nối VMS và vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu bộ, ngành và 21 địa phương ven biển phải triển khai quyết liệt, bám sát tiến độ từng nhiệm vụ; tập trung kiên quyết xử lý triệt để hành vi vi phạm, không để phát sinh tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không còn xảy ra tình trạng mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày không báo cáo hoặc vượt ranh giới khai thác.
Kiên quyết không cho ra khơi, tịch thu giấy tờ đối với các tàu cá không đáp ứng đủ điều kiện; yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi nghề khai thác bị cấm sang nghề khác phù hợp, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm biển công nghệ cao, nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập, sinh kế cho ngư dân.
Tin, ảnh: THẢO LY



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin