Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vũng Liêm, tính đến năm 2024, toàn huyện có 11.480ha vườn, trong đó, chuyên canh một số loại cây ăn trái chủ yếu như: bưởi da xanh, cam sành, sầu riêng, xoài, dừa...
Huyện duy trì, phát triển và bảo vệ diện tích cây ăn trái chủ lực, tiềm năng, cây công nghiệp lâu năm hiện có với diện tích 12.250ha, sản lượng 176.250 tấn. Cụ thể, 2.800ha cam sành, 2.000ha bưởi da xanh, 1.300ha sầu riêng, 950ha dừa. Giá cả một số loại nông sản như: sầu riêng, bưởi, dừa ở mức khá cao tạo điều kiện cho nông dân an tâm đầu tư sản xuất và tái sản xuất.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái vẫn còn theo phong trào tự phát, khó khăn liên kết chuỗi giá trị nông sản, hạn chế về diện tích, sản lượng thu mua theo hợp đồng, vật tư đầu vào, thị trường tiêu thụ…
Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong canh tác cây ăn trái như hệ thống tưới tiên tiến, hệ thống phun thuốc BVTV, bón phân; duy trì phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, GAP để đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp liên kết thu mua sản phẩm; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, chứng nhận VietGAP cho các loại cây ăn trái có nhu cầu xuất khẩu…
NGUYÊN KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin