Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đã có những chỉ đạo sát sao nhằm thúc đẩy giải ngân hiệu quả, đạt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.
Theo đó, ông nhấn mạnh: “Giải ngân đầu tư công năm nay phải quyết liệt hơn so năm 2024, trong đó phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm. Đây là yêu cầu cần hết sức chú ý, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công đề ra năm 2025. Nếu chủ đầu tư nào không thực hiện được thì điều chuyển vốn; kể cả điều chỉnh nhân sự”.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT (tên gọi trước khi sáp nhập- PV) có giải pháp kiểm tra đôn đốc ngay từ đầu năm. Trong đó, về trách nhiệm giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư phải kết hợp địa phương, không để chủ đầu tư cứ chờ địa phương, địa phương thì chờ chủ đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, ngay từ đầu năm phải thực hiện các bước như Sở KH-ĐT đề nghị. Đó là triển khai ngay thủ tục về thiết kế, dự toán, mời thầu ngay trong quý I. Về phía các địa phương, tập trung công tác giải phóng mặt bằng ngay từ tháng 2. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư có công trình đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thì làm việc ngay với địa phương.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm 2025 là 6.802,43 tỷ đồng. Trong tháng 1, tỉnh đã thực hiện và giải ngân đạt 158,127 tỷ đồng, đạt 2,32% so với kế hoạch.
Tháng 2, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án quan trọng, có tính lan tỏa tạo động lực phát triển của các ngành, lĩnh vực và của tỉnh.
Đầu tư công lâu nay vẫn được coi là một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Một phép tính do Tổng cục Thống kê thực hiện được nhắc tới lâu nay, đó là cứ 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư ngoài nhà nước; cứ giải ngân vốn đầu tư công tăng 1% so với năm trước, thì sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm 0,06 điểm phần trăm.
Do đó, thúc giải ngân đầu tư công trong bối cảnh Chính phủ muốn đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 lên trên 8%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới là vô cùng quan trọng. Mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đã được đặt ra trong năm 2025- năm cuối của kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025. Các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin