Vĩnh Long tăng cường hợp tác, phát triển với các nước châu Âu

05:06, 12/06/2024

Đầu tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác đến một số nước châu Âu. Qua đó, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như củng cố, tăng cường hợp tác, phát triển hơn nữa với các nước trong khuôn khổ chuyến công tác.
 

 
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu trong buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu trong buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus.

 

Đầu tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác đến một số nước châu Âu. Qua đó, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như củng cố, tăng cường hợp tác, phát triển hơn nữa với các nước trong khuôn khổ chuyến công tác.

 
Tham dự các sự kiện xúc tiến đầu tư
 
Ông Raffaele Capomolla- Tổ chức Kết nối Doanh nghiệp Thụy Sĩ- Việt Nam, cho biết: “Tôi đã dùng thử các sản phẩm mà các bạn mang từ Vĩnh Long sang đây và tôi cảm thấy thích. Chúng có vị ngọt tự nhiên chứ không ngọt từ hóa chất, rất ngon. Và tôi cảm thấy ấn tượng nhất là củ khoai lang của các bạn. Ở đây chúng tôi rất ít gặp và có thể nhiều người chưa gặp nên đây là sản phẩm rất tiềm năng cho việc xuất khẩu sang Thụy Sĩ”.
Trong ngày làm việc đầu tiên, 4/6 (theo giờ địa phương), đoàn công tác đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ- Việt Nam được tổ chức tại TP Zurich, Thụy Sĩ, do Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành của Việt Nam, UBND một số tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng các quỹ đầu tư như Aquis, Bellecapital, Bamboo Group và các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ phối hợp tổ chức.
 
Diễn đàn thảo luận 4 chủ đề gồm: Chính sách hỗ trợ hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển; Vai trò và tiềm năng hợp tác Việt Nam- Thụy Sĩ trong các lĩnh vực trọng tâm; Cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tài chính; Đầu tư khởi nghiệp. 
 
Tại diễn đàn, tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh.
 
Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, với vai trò là diễn giả chính và là tham luận viên tại diễn đàn, cho biết, với điều kiện tự nhiên, tiềm năng và định hướng phát triển trong dài hạn, ngành kinh tế trọng điểm thu hút nhà đầu tư nước ngoài của tỉnh là nông nghiệp, công nghiệp. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến là ngành chủ lực. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư và đầu tư tại Vĩnh Long để cùng hợp tác, phát triển. 
 
Cũng tại diễn đàn này, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã trưng bày hơn 20 loại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, rau quả đặc trưng của tỉnh.
 
Tại Hà Lan, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời có buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus và Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Hiện Hà Lan có 5 dự án FDI đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 94,2 triệu USD.
 
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Hà Lan đạt 13 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 19 triệu USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, balo túi xách. Riêng Công ty TNHH De Heus có 4 dự án đầu tư vào tỉnh, với tổng mức vốn đăng ký đầu tư trên 85,3 triệu USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản…
 
Trong khi đó, về viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cho biết Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Hà Lan đã tài trợ Dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long” với tổng vốn đầu tư hơn 202 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan khoảng 19,5 triệu USD. Toàn tỉnh hiện có 75 dự án FDI còn hiệu lực, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long” với tổng vốn đầu tư hơn 202 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan khoảng 19,5 triệu USD.Ảnh minh họa
Dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long” với tổng vốn đầu tư hơn 202 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan khoảng 19,5 triệu USD.Ảnh minh họa
 
Tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư
 
Đại diện Tập đoàn Hoàng gia De Heus trong buổi làm việc cũng đã giới thiệu về hoạt động toàn cầu thời gian qua và định hướng chiến lược trong thời gian tới. Về hoạt động kinh doanh hiện tại của De Heus tại Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn cho biết, với công suất khoảng 3 triệu tấn/năm, Việt Nam chiếm đến 25% tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi của tập đoàn trên toàn cầu.
 
Đại diện tập đoàn đánh giá cao sự hợp tác với chính quyền tỉnh Vĩnh Long thời gian qua và bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm trụ sở chính của tập đoàn lần này của tỉnh sẽ mang lại cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cũng cho rằng mô hình phát triển của Tập đoàn De Heus phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn được tiếp tục hợp tác xúc tiến về đầu tư, thương mại và chuyển giao kỹ thuật từ tập đoàn.
 
Qua đó đề xuất tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi chi tiết hơn để đầu tư các dự án mang tính chiến lược tại tỉnh, đặc biệt để phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng tập đoàn để sự hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển...
 
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cũng mong muốn Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan Lê Anh Tuấn và Đại sứ quán với vai trò là cơ quan đại diện Việt Nam ở Hà Lan, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long tiếp cận các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để đầu tư các dự án tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là xâm nhập mặn.
 
Đồng thời khẳng định tỉnh Vĩnh Long sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, các hội, hiệp hội, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Hà Lan để cùng phát triển, cùng có lợi trong xu thế hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Thời gian tới, rất mong Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối xúc tiến đầu tư, tăng cường quan hệ thương mại giữa tỉnh Vĩnh Long với các địa phương, đối tác tại Hà Lan…
 
Vĩnh Long cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến đầu tư tại Vĩnh Long. Trong ảnh: Một góc KCN Bình Minh.
Vĩnh Long cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến đầu tư tại Vĩnh Long. Trong ảnh: Một góc KCN Bình Minh.
Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cho biết, trong năm 2016, tỉnh Vĩnh Long có ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Gelderland tại Vương quốc Hà Lan, đây là chương trình hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch… Tuy nhiên, việc kết nối trao đổi thông tin qua lại bị gián đoạn do COVID-19 cho đến nay.
 
Qua đó, tỉnh Vĩnh Long mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan về việc hỗ trợ kết nối tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Gelderland để tiếp tục chương trình hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, mang tính chất thiết thực hơn.
Ông Willemink Arno- Giám đốc vận hành De Heus Việt Nam, chia sẻ: “Vĩnh Long là một trong những tỉnh đầu tiên mà De Heus đầu tư với 4 nhà máy. De Heus mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh để phát triển hơn. Đối với định hướng phát triển ngành nông nghiệp mà tỉnh Vĩnh Long nêu ra, De Hues có thể giúp nông dân xây dựng trang trại giống, cung cấp con giống và cũng có thể giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng để xây dựng trang trại hiện đại hơn. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp nông dân tiến xa hơn”.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY- HUỲNH NGUYỄN
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh