Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, từ năm 2021 đến tháng 4/2024, trên địa bàn tỉnh có hơn 98.000ha đất lúa được chuyển đổi.
(VLO) Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, từ năm 2021 đến tháng 4/2024, trên địa bàn tỉnh có hơn 98.000ha đất lúa được chuyển đổi.
Trong đó, gần 91.000ha đất lúa được chuyển sang trồng cây hàng năm (như khoai lang, rau cải các loại,…) và 7.000ha đất lúa canh tác sang trồng cây lâu năm (như cam, bưởi, sầu riêng, mít, dừa,…). Lợi nhuận thu được từ một số mô hình chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm cao hơn từ 3-6 lần so với trồng lúa.
Bên cạnh, nông dân ngày càng quan tâm hơn về sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn để xuất khẩu và bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và bảo vệ tầng đất mặt đất trồng lúa, nhằm sử dụng và bảo vệ tầng đất mặt đất trồng lúa đúng theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo ổn định diện tích lúa canh tác trên địa bàn tỉnh.
MINH HÒA