Trà Ôn tạo sức bật từ phát triển kinh tế nông nghiệp

06:02, 14/02/2024

Xác định nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lớn đồng thời là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế; huyện Trà Ôn triển khai thúc đẩy sản xuất kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị, phát triển theo hướng bền vững.
 

Phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong ảnh: Một góc TT Trà Ôn.
Phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong ảnh: Một góc TT Trà Ôn.
Xác định nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lớn đồng thời là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế; huyện Trà Ôn triển khai thúc đẩy sản xuất kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị, phát triển theo hướng bền vững.
 
Xuân về trên ruộng vườn trái ngọt, cây xanh, Trà Ôn tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, để những mùa “ấm no” theo chân người nông dân từ vườn cây, thửa ruộng về đến những ngôi nhà.
 
“Điểm sáng” mô hình kinh tế nông nghiệp
 
Với tiềm năng về điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng thuận lợi… đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở huyện Trà Ôn.
 
Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, huyện chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng linh hoạt đất trồng lúa để phát triển rau màu, cây ăn trái theo chỉ đạo của tỉnh.
 
Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế nông nghiệp địa phương. 
 
Được biết đến như là “thủ phủ cam sành” của tỉnh, trồng cam sành đã trở thành sinh kế, giúp nhiều nông dân có kinh tế ổn định, vươn lên trên chính mảnh đất quê hương; đồng thời đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
 
Theo UBND huyện, diện tích cam sành trên toàn huyện đạt hơn 10.410ha; trong đó, 88,63% cam sành được trồng trên đất lúa; diện tích đang cho hiệu quả kinh tế hơn 6.348ha. 
 
Nổi bật, xã Vĩnh Xuân có hơn 1.660ha cam sành với năng suất ước đạt 80 tấn/ha. Ông Nguyễn Hữu Có- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xuân cho biết, cam sành là loại cây được xác định là cây chủ lực của xã, chiếm khoảng 80% tỷ trọng kinh tế nông nghiệp toàn xã.
 
“Do hiệu quả canh tác lúa không cao, nhiều năm qua người dân xã đã chuyển đổi diện tích đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Đặc biệt, cam sành ngày càng phát triển về quy mô, sản lượng, không chỉ giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương”- ông Có cho biết.
 
Trồng cam sành từ năm 2015, đến nay bà Huỳnh Thị Ngọc Thúy (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân) đã sở hữu hơn 40ha cam sành, với sản lượng 4.000 tấn/năm, cho hiệu quả kinh tế khá. Bà Thúy tâm đắc giới thiệu cho chúng tôi những liếp cam trồng theo mật độ “thưa”, vừa giúp tiết giảm chi phí đầu vào, kéo dài tuổi thọ cho cây, đảm bảo năng suất bền vững. 
 
Những đồng rau nhút xanh tươi mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho người nông dân; góp phần tạo điểm nhấn cho kinh tế nông nghiệp về lĩnh vực trồng trọt. Theo đó, toàn huyện hiện có 17ha trồng rau nhút với 32 hộ tập trung tại xã Xuân Hiệp. Cho lợi nhuận từ 60-100 triệu đồng/ha/năm, mô hình trồng rau nhút có khả năng nhân rộng lên 25-30ha trong thời gian tới. 
 
Mô hình trồng rau nhút tại xã Xuân Hiệp  mang lại lợi nhuận ổn định cho người dân.
Mô hình trồng rau nhút tại xã Xuân Hiệp mang lại lợi nhuận ổn định cho người dân.
Trên đồng rau nhút đang vào đợt thu hoạch rộ, anh Phan Hữu Biên (ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp) “khoe” với chúng tôi về kỹ thuật trồng rau nhút “chổng ngược” độc đáo. Từ 4 công đất lúc bắt đầu, đến nay, anh Biên đã mở rộng diện tích trồng rau nhút lên 1,5ha. Mỗi ngày có thể cho ra thị trường từ 250-300kg.
 
Anh Biên chia sẻ: “Tùy theo vụ thuận hay nghịch mà giá rau dao động từ 10.000-12.000 đ/kg. Ngoài cung cấp trong tỉnh, thị trường còn mở rộng ra các tỉnh, thành lân cận như Trà Vinh, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh”. Theo anh Biên, trồng rau nhút còn giúp lao động kiếm thêm nguồn thu nhập khá từ 150.000-200.000 đ/ngày/người với công việc chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, vận chuyển...
 
Song song đó, chăn nuôi được tổ chức lại theo hướng tập trung và an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Đơn cử, toàn huyện hiện có 28 trang trại chăn nuôi gà thịt; trong đó có 9 cơ sở đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh cúm trên gia cầm thuộc các xã Thiện Mỹ, Tích Thiện.
 
Sở hữu 2 trại nuôi gà thịt với số lượng 24.000 con, ông Nguyễn Văn Huy (ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện) cho biết: “Với giá gà thịt hơn 50.000 đ/kg hiện tại thì tôi thu về lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/đợt nuôi. Bên cạnh đó, tôi còn tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ từ phân gà để tăng thêm thu nhập”.
 
Phát huy vai trò kinh tế tập thể
 
Vùng đất anh hùng được gọi với cái tên mộc mạc Bưng Sẩm (xã Hòa Bình) một thời khó khăn nay đã chuyển mình. Làng khóm Bưng Sẩm những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024 nô nức xe chở hàng, rộn ràng tiếng cười của bà con đang thu hoạch khóm. Những trái khóm ngọt đã giúp kinh tế người dân ngày càng được nâng cao. 
 
Đẩy mạnh liên kết để cùng phát triển, HTX Nông sản Bưng Sẩm được thành lập với 14 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng, sản xuất kinh doanh trên 8 lĩnh vực nông nghiệp với tổng diện tích theo đăng ký ban đầu của các thành viên HTX là 65,57ha; tập trung tại 2 ấp Hiệp Lợi và Ngãi Hòa.
Khóm Bưng Sẩm- những vụ mùa “ngọt” cho nông dân xã Hòa Bình.
Khóm Bưng Sẩm- những vụ mùa “ngọt” cho nông dân xã Hòa Bình.
 
Theo đó, HTX Nông sản Bưng Sẩm luôn đồng hành, hỗ trợ thành viên trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, trang bị hình thức tổ chức chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để phát triển sản phẩm “khóm sạch”, hướng đi mới giúp người dân có đầu ra ổn định và yên tâm sản xuất hàng chất lượng.
 
Đồng thời, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. 
 
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Phương Du (ấp Hiệp Lợi) phấn khởi chia sẻ về lợi ích khi tham gia HTX Nông sản Bưng Sẩm. Sau hơn 1 năm canh tác trên 30 công đất, chị Du đã thu hoạch được những vụ khóm “ngọt”, sản lượng tăng dần, lợi nhuận gần 50 triệu đồng/đợt (khoảng 4 tháng). “Vừa hết đợt thu hoạch thì lái đã đến tận ruộng để chọn hom khóm “tiềm năng”.
 
Dự tính đợt sau là tui “đổ” thêm 10 tấn”- chị Du phấn khởi chia sẻ. Còn cô Nguyễn Thị Thanh Loan bày tỏ: “Thấy trồng khóm cho lợi nhuận khá, rồi vô HTX để cùng làm như vầy càng yên tâm hơn. Vậy là chị em chúng tôi rủ nhau gia nhập HTX. Trái khóm được bao tiêu từ khi mới trồng tới lúc bán luôn. Khỏi lo lắng nhiều”. Nở nụ cười tươi rói, cô Loan cho hay: “Tết này bà con ai có khóm là ăn Tết lớn đó!”
 
“Nặng lòng” với trái cam sành, thấu hiểu những khó khăn của người nông dân khi vẫn còn phụ thuộc thị trường tiêu thụ và mùa vụ, anh Nguyễn Tấn Phương- Giám đốc HTX Cam sành Phương Thúy Trà Ôn (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân) luôn trăn trở tìm giải pháp để trái cam phát triển bền vững. 
 
Được thành lập từ tháng 10/2019, HTX Cam sành Phương Thúy Trà Ôn có 17 thành viên với tổng diện tích đất sản xuất lên đến 185ha, đạt năng suất 80-100 tấn/ha.
Anh Nguyễn Tấn Phương (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân) canh tác cam sành với mật độ thưa, bón phân hữu cơ giúp kéo dài tuổi thọ cho cây, đảm bảo năng suất bền vững.
Anh Nguyễn Tấn Phương (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân) canh tác cam sành với mật độ thưa, bón phân hữu cơ giúp kéo dài tuổi thọ cho cây, đảm bảo năng suất bền vững.
 
Với mục đích kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản lượng cam tại địa phương đến các miền Trung và miền Bắc, HTX còn là nơi liên kết các hộ trồng cam, tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, kỹ thuật, tối ưu hóa năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 
“Khi tham gia HTX, thành viên sẽ được bao tiêu đầu ra. Dù giá thị trường có bấp bênh ra sao thì chúng tôi vẫn thu mua đúng theo cam kết; nhờ vậy mà hướng tiêu thụ và giá bán sẽ ổn định hơn. Thời gian tới, HTX định hướng đầu tư máy móc, thiết bị… để cải tiến quy trình bảo quản, nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng tiêu thụ”- anh Phương thông tin.
 
Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện, toàn huyện hiện có 24 HTX gồm 19 HTX nông nghiệp, 5 HTX phi nông nghiệp. Nhìn chung, các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đang bước đầu đi vào hoạt động có nề nếp, ổn định và có hiệu quả.
 
HTX nông nghiệp là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
HTX nông nghiệp là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn Lê Thị Trúc Linh cho biết: “HTX nông nghiệp phát huy vai trò hỗ trợ thành viên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và là nơi tiếp nhận chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả.
 
Ngành cũng phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mã truy xuất nguồn gốc… cho HTX; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp huyện nhà”.
Ông Nguyễn Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Ôn: “Phấn đấu đưa các xã còn lại đạt chuẩn NTM”
Xác định rõ hướng phát triển kinh tế- xã hội, huyện Trà Ôn tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu đưa các xã còn lại đạt chuẩn NTM; đồng thời, tập trung nâng chất đô thị văn minh gắn với thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV đối với TT Trà Ôn. Theo đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tham gia thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng đất trên một diện tích canh tác. 
Song song đó, tập trung huy động, khai thác mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông gắn với thủy lợi, du lịch để phục vụ phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội… 

Ông Nguyễn Văn Trạng- Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn: “Phát triển nông nghiệp theo định hướng 3 tiểu vùng”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Trà Ôn định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp theo 3 tiểu vùng kết hợp thủy lợi, phù hợp với sự canh tác của người dân. Cụ thể, tiểu vùng 1 tập trung vào vườn cây ăn trái kết hợp du lịch, nuôi trồng thủy sản; tiểu vùng 2 về vườn cây ăn trái và chăn nuôi; tiểu vùng 3 thực hiện trồng lúa và nuôi trồng thủy sản trên lúa. Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chuyển dịch nông nghiệp theo đúng định hướng quy hoạch. 
Đồng thời, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng so với cùng kỳ. 
Song song đó, huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, các chương trình, chính sách an sinh xã hội; duy trì phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác khám, điều trị bệnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 
Bài, ảnh: TUYẾT NGA- THIỆN CHÍ

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh